Raphael Varane: Úa tàn ở tuổi 21?

20/08/2014 13:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Raphael Varane là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid ở mùa giải 2012-13, thể hiện xuất sắc ở trận El Clasico đầu năm 2013 và đá chính cho tới hết mùa giải. Anh thậm chí còn được tờ Marca bầu vào đội hình nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử Real.

Một năm sau, tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Trận cuối cùng của La Liga 2012-13, Varane bị chấn thương và sau đó phải làm phẫu thuật đầu gối phải. Ít ai lúc đó nghĩ rằng đây là khởi đầu cho sự xuống dốc của Varane sau một mùa bóng đột phá.

Trong thời gian Varane điều trị chấn thương, Real trở lại với cặp trung vệ Pepe - Sergio Ramos, và dù cặp trung vệ ấy có lúc hay lúc dở, cơ hội cho Varane bị giới hạn xuống còn vài lần ra sân từ ghế dự bị, hoặc đá chính khi một trong hai người kia vắng mặt do thẻ phạt.

Dấu ấn lớn nhất của Varane cả mùa giải vừa qua là đá trọn 120 phút trận chung kết Champions League với Atletico Madrid. Real thắng trận, nhưng thể hiện của Varane được đón nhận một cách khá thờ ơ vì Real để thủng lưới. Varane vẫn không lấy thêm điểm trong mắt người hâm mộ, để cho Mats Hummels đè lên mà đánh đầu ở trận thua 0-1 của ĐT Pháp ở tứ kết World Cup trước Đức. Thậm chí, khi Real đá giao hữu với Fiorentina, Varane để cho Mario Gomez thoát khỏi tầm khống chế và đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Vị trí của Pepe và Ramos có thể vẫn bất khả xâm phạm trong mùa bóng 2014-15 này. Vì thế, ở tuổi 21, Varane muốn được đảm bảo vị trí ở CLB hoặc là ra đi để đá chính ở nơi khác và phát triển sự nghiệp. Carlo Ancelotti và Florentino Perez giờ đứng trước một lựa chọn khó khăn, hoặc là tiếp tục giữ (và có thể kìm hãm sự phát triển) Varane, hoặc là để Varane được đến CLB thi đấu theo ý nguyện.

Đối với Real, tiền lương của Varane chỉ chưa đến 50.000 euro/tuần nên họ sẽ chẳng lo lắng vấn đề tài chính. Vấn đề của Varane nằm ở chỗ nếu anh rời sang CLB khác, Real sẽ không có một cầu thủ dự bị nào đáng tin cậy để thay chỗ Pepe và Ramos. Hơn nữa, bán Varane cũng có nghĩa là Real sẽ mất cơ hội tận dụng triển vọng của anh, một trung vệ cao 1m91 có thể chơi đầu và xoạc bóng tốt.

Còn với Varane, tương lai của anh đang ở điểm bất định. Anh đúng là có thể chất, có tiềm năng, nhưng nếu ở lại Madrid thì cơ hội rất hạn chế. Chưa hết, đến giờ người ta vẫn còn rất hoài nghi về khả năng chơi bóng đỉnh cao của Varane, bởi ít ai trở lại với phong độ tốt nhất sau những chấn thương dài hạn, đặc biệt là chấn thương đầu gối. Những Michael Owen, Fernando Torres đã xuống dốc sau khi mổ đầu gối, và sẽ là thật không may mắn nếu Varane rơi vào con đường ấy.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm