Ramos - Pepe: Từ bộ đôi 'hư hỏng' tới bức tường thép

24/08/2015 18:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos quyết định gắn bó với Real Madrid, Pepe được gia hạn hợp đồng ngay sau đó, không chỉ là tin vui của riêng họ. Mà còn là món quà ý nghĩa cho người còn lại, họ sẽ có năm thứ 8 được sát cánh bên nhau ở trung tâm hàng phòng ngự đội bóng áo trắng.

Cặp đôi này đã nếm trải đủ thời khắc vinh quang, cay đắng bên cạnh nhau trong gần 10 năm qua. Họ là hai trong số những trung vệ đá cặp với nhau lâu nhất ở La Liga và cả châu Âu thời điểm hiện tại. Cũng có thời điểm bộ đôi này đứng trước nguy cơ bị “chia rẽ”, sau sự cố Pepe nổi đóa đá vào người Casquero của Getafe cách đây vài mùa giải. Nhưng rồi Chủ tịch Perez đã có một trong số những quyết định sáng suốt nhất của mình, là giữ anh ở lại với đội bóng và mới đây là gia hạn hợp đồng với trung vệ người Bồ Đào Nha.

Từ bộ đôi “hư hỏng”

Chỉ cách đây hơn một năm, báo chí Tây Ban Nha còn gọi cặp trung vệ của Real là cặp đôi “hư hỏng” của Real Madrid. Pepe thì nổi xung lên đá liên hồi vào người Casquero, giật cùi chỏ tiền đạo Albin, khiêu khích tất cả cầu thủ Getafe chỉ trong một trận đấu. Còn với Sergio Ramos, họ làm một thống kê nhỏ nhưng gây “rùng mình”, tròn 27 tuổi, anh đã đạt cột mốc mà có lẽ không một hậu vệ nào có thể làm được, đó là nhận đủ 180 thẻ vàng. Một con số quá khủng khiếp với hình ảnh hào hoa của đội bóng thủ đô Madrid.

Thế nhưng cả hai vẫn là những “cậu bé ngoan” trong mắt Chủ tịch Perez, ít nhất, thì họ luôn chiến đấu đến tận cùng cho Real Madrid, dù sự hung hăng đó có làm giảm đi đôi chút giá trị của đội bóng Hoàng gia. Nhưng suy cho cùng, đội bóng nào cũng cần có những người máu lửa như vậy mới có thể chiến thắng. Ông Perez luôn sẵn sàng đẩy ra đường những người không hợp mắt như Makelele, nhưng lại tỏ ra thích thú với những cá tính mạnh mẽ như Pepe hay Ramos.

Hai cầu thủ này không giống như những tiền bối đã bảo vệ khung thành của Real trước đó như cặp Manuel Sanchis – Fernando Hierro và sau này là Hierro kết hợp với Karanka, những người vừa chơi khoan thai nhưng vẫn chính xác và không thiếu tiểu xảo. Pepe chơi không khác Ramos nhiều lắm, nhưng anh đọc vị trí tốt hơn người đá cặp cùng mình, tiểu xảo nhiều hơn cũng như khả năng một chọi một hay hơn Ramos rất nhiều. Trung vệ người Bồ Đào Nha là một trong những người hiếm hoi có thể khắc chế được Leo Messi ở thời điểm hiện tại. Trong khi Ramos lại rất mạnh ở những pha cầm bóng tấn công và thừa sự tự tin trong mọi tình huống.

Có lẽ, thay vì bị coi là cặp đôi “hư hỏng”, cánh nhà báo Tây Ban Nha có thể gọi họ với cách dễ chịu hơn là “bức tường thép” của Real.

Đến bộ đôi danh hiệu của Real

Fernando Hierro và Manuel Sanchis là cặp trung vệ thành công nhất của Real Madrid với 38 danh hiệu, so với 10 của Sergio Ramos và Pepe. Đó là khoảng cách lớn mà hai cầu thủ hiện tại của dải thiên hà khó có thể đạt đến trong tương lai gần. Sự khác biệt ở đây là thế hệ của Hierro và Sanchis lên đến đỉnh cao vì sự áp đảo của Real ở cả đấu trường trong nước cũng như quốc tế.

Trong khi Pepe và Ramos phải chống lại một Barcelona rất mạnh, kể từ khi cả hai đặt chân xuống Bernabeu. 10 danh hiệu lớn nhỏ mà họ đã giành được trong 8 năm qua là một thành công lớn, dù không hề tương xứng với giá trị truyền thống và cả số tiền mà Chủ tịch Perez đã bỏ ra. Nhưng dù không thể so bì về mặt danh hiệu, Ramos và Pepe có thể tự hào vì sự gắn kết của họ trong từng đấy năm, duy trì được cặp đôi như vậy luôn là bài toán khó với bất kì đội bóng nào ở thời điểm hiện tại.

Họ vẫn còn nhiều năm nữa để giành thêm những danh hiệu lớn, nếu vẫn giữ được sự ổn định, cũng như bảo đảm được vị trí của mình trước thách thức từ người đồng đội trẻ Varane, trung vệ người Pháp sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để chiếm một vị trí chính thức. Nhưng trước mắt, họ sẽ là cặp đôi hoàn hảo của Rafa Benitez.

Những cặp trung vệ của lịch sử

Nếu đi đến hết bản hợp đồng vừa mới kí và thậm chí được đá cùng nhau sau đó, Pepe và Ramos có thể sẽ chạm đến kỉ lục của những cặp đôi trung vệ nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Dù cặp Hierro và Sanchis đã thi đấu trong màu áo trắng suốt 12 năm từ năm 1989 đến năm 2001, nhưng sự thật, thời gian của họ không được tính vì trước đó, Hierro đã chơi với vai trò của một tiền vệ. Cầu thủ có biệt danh Marshal này khởi nghiệp từ giữa sân, phải đến mùa giải 1994-1995, HLV của Real khi đó là Jorge Valdano mới xếp anh đá trung vệ, và kể từ đó, Sanchis và Hierro đá cặp với nhau đúng 7 năm, bằng với thời gian của Ramos và Pepe.

Sát cánh lâu nhất cho đến thời điểm này là cặp đôi nổi tiếng của AC Milan là Franco Baresi và Paolo Maldini. Cả hai cùng treo giày trong màu áo của đội bóng áo sọc đỏ đen, nên dễ hiểu vì sao họ lại thi đấu cùng nhau lâu đến vậy. Baresi bắt đầu thi đấu cho Milan từ đầu thập niên 80, đến giữa thập niên này, Paolo Maldini bắt đầu xuất hiện, và họ đã gắn kết với nhau trong 12 năm, từ năm 1985 đến năm 1997, khi Baresi từ giã sân cỏ, sau 19 năm với 973 trận khoác áo của Rossoneri.

Man United cũng sở hữu một trong những cặp trung hay nhất châu Âu, với Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, họ đã trải qua 8 năm chinh chiến trong màu áo đỏ từ năm 2006 đến năm 2014. Rio Ferdinand có mặt trước Vidic khi anh từ Leed tới với mức giá cao ngất ngưởng vào năm 2002. Sau đó, HLV Alex Ferguson đã tìm ra Vidic để tạo ra miếng ghép hoàn hảo cho trung vệ người Anh. Những danh hiệu mà họ đã giành được trong 8 năm nay đã chứng minh điều đó.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm