Rafael Benitez muốn có Llorente

03/07/2015 05:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Rafael Benitez muốn đưa về Bernabeu một tiền đạo vào mùa Hè này và đó là Fernando Llorente, chân sút của Juventus.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Fernando Llorente chính là số 9 mà Benitez muốn có trong đội hình của mình. Cựu cầu thủ của Athletic Bilbao chỉ là chân sút dự bị cho Alvaro Morata ở phần lớn mùa giải vừa qua tại Juventus. Llorente đã biết sự quan tâm của Real Madrid dành cho mình và sẽ hài lòng nếu được trở về quê hương thi đấu. Nếu cập bến Real Madrid, Llorente sẽ cạnh tranh với Karim Benzema để giành suất thi đấu chính thức.

Ở mùa giải vừa qua, Real Madrid có sự phục vụ của Chicharito, cầu thủ mà họ mượn từ Man United. Nhưng sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, Real Madrid quyết định không mua đứt cầu thủ người Mexico. Lúc này, trong tay HLV Benitez chỉ có duy nhất một số 9 là Karim Benzema. Ronaldo và Gareth Bale cũng có thể đá trên hàng công, nhưng họ không phải là những tiền đạo cắm thực thụ.

Giới truyền thông Tây Ban Nha đã bàn tán rất nhiều về kế hoạch sử dụng những cầu thủ này của Benitez ở mùa giải tới. Ronaldo được cho là sẽ đá cắm, trong khi Bale sẽ chơi cánh trái trong đội hình Real Madrid mùa sau. Nhưng trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, Benitez đã phủ nhận những thông tin trên.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid theo đuổi Llorente, tiền đạo có đặc điểm khác hoàn toàn với Benzema. Llorente sở hữu chiều cao lý tưởng 1m95 và rất lợi hại trong các pha không chiến. Việc đưa Llorente về cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho Benzema, cầu thủ không có phong độ cao ở mùa giải vừa qua. Sự có mặt của Llorente còn cung cấp cho Real Madrid nhiều phương án tấn công hơn.

Thành tích thi đấu của Llorente ở Athletic Bilbao trước đây cũng đáng nể. Anh đã ghi 89 bàn trong 4 mùa giải cuối (từ 2008-09 đến 2011-12) ở đội bóng xứ Basque. Đó là khoảng thời gian mà Llorente thường xuyên đá chính. Sang mùa giải 2012-13, Llorente nhiều lần ngồi dự bị sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng và cuối cùng, anh rời đội bóng xứ Basque theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong 2 mùa giải ở Juventus, Llorente đã ghi được 27 bàn thắng.

Llorente vẫn còn 2 năm hợp đồng ở Juventus, nơi anh hưởng mức lương 4,5 triệu euro/năm. Theo Tuttosport, AC Milan đã gửi lời đề nghị cho Juventus về trường hợp của Llorente. Đội bóng chủ sân San Siro coi Llorente là một trong những cầu thủ mà họ cần chiêu mộ để tăng cường hàng công, bên cạnh Ibrahimovic (PSG).

Cơ hội đá chính của Llorente ở Juventus mùa sau đang bị đe dọa sau khi Mario Mandzukic và Paulo Dybala chuyển đến đội bóng của Italy vào mùa Hè này. Chân sút người Tây Ban Nha không phải là cầu thủ mà Juventus phải giữ lại bằng mọi cách. “Bà đầm già” có thể bán Llorente với mức giá hợp lý.

Và mức phí chuyển nhượng của anh sẽ không phải là vấn đề với Real Madrid, đội bóng từng bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham. Rất có thể Llorente sẽ hồi hương trong mùa Hè này để tìm kiếm thử thách mới trên chính quê hương của mình.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm