Rafael Benitez: 'Hòa chưa phải thảm họa, nhưng Real phải dứt điểm tốt hơn'

27/09/2015 09:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn sau trận hòa với Malaga, HLV Rafael Benitez không hề tỏ ra nao núng  và cho biết đội bóng của ông cần phải bình tĩnh, lạnh lùng hơn trước khung thành để có thể “kết liễu” các vật cản mà Real Madrid gặp phải trong hành trình chinh phục ngôi vương.

Real Madrid đã thực hiện 30 cú sút về khung thành Malaga trong vòng 90 phút, 14 trong số đó thuộc về Cristiano Ronaldo nhưng Los Blancos không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự của Malaga và đành chấp nhận chia điểm ngay tại sân nhà Bernabeu.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Real Madrid tạm rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đứng sau kình địch Barca và “Tàu ngầm vàng” Villarreal.

 “Bóng đá là một trò chơi được quyết định bởi những bàn thắng”, Benitez mở đầu bài phỏng vấn với vẻ mặt không quá lo âu.

“Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0”.

“Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để có thể ghi bàn. Tạo ra ngần ấy cơ hội trước một đội bóng như Malaga là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi không thể tận dụng được nó”.

“Đội bóng cần phải có khoảng thời gian cuối điềm tĩnh hơn. Bạn cần phải triển khai bóng bình tĩnh, mạch lạc và phải chính xác hơn trong những tình huống quyết định để thay đổi kết quả của trận đấu”.


“Nhưng tôi cũng xin nói luôn hiện giờ là thời điểm giải đấu mới bắt đầu được vài vòng, chưa có gì phải quá lo lắng, chúng tôi vẫn đang thể hiện những điều tích cực khi tạo ra từng ấy cơ hội”.

“Tôi không bình luận về chấn thương của Messi vì đơn giản cậu ấy không phải là cầu thủ của đội bóng. Tôi chỉ đang lo lắng cho Jese khi cậu ấy bị chuột rút. Đội ngũ y tế sẽ phải xem lại chấn thương của cậu ấy”.

“Thật khó để giải thích khi bạn không thắng. Nhưng đội bóng sẽ cố gắng nhìn vào những mặt yếu đã thể hiện trong trận đấu này và cố gắng đem lại những kết quả tốt hơn. Chúng tôi cần phải bình tĩnh hơn ở mọi tình huống”.

“Còn cả một mùa giải ở phía trước, Real Madrid sẽ không để đánh rơi những điểm số lãng xẹt thêm nữa. Đội bóng cần phải giành chiến thắng và sẽ ngày một tiến gần với mục tiêu vô địch”, ông khép lại bài phỏng vấn và khẳng định tham vọng của “Kền kền trắng” trong mùa giải năm nay.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm