Quan chức FIFA bị bắt, Suarez có thể được mãn án treo giò

29/05/2015 06:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Các bê bối hối lộ, rửa tiền… vừa được phanh phui của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, có thể giúp Luis Suarez kháng án treo giò đang phải nhận.

Sau khi cắn Giorgio Chiellini, hậu vệ của đội tuyển Italy, Luis Suarez đã bị treo giò 9 trận liên tục tại đội tuyển Uruguay. Án cấm này khiến Suarez bị lỡ Copa America 2015.

Tuy nhiên, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Uruguay MUFP vừa tuyên bố, vụ 14 quan chức của FIFA bị bắt giữ, trong đó có ông Eugeni Figueredo của Liên đoàn bóng đá Uruguay, có thể mở ra cơ hội để Suarez kháng án.

Cơ quan này viết trên Twitter: “Nếu Luis Suarez đồng ý, chúng tôi sẽ yêu cầu chấm dứt án treo giò cho anh ấy, do một cầu thủ bị treo giò bởi một cơ quan dính vào tham nhũng có thể trắng án”.



Quan chức FIFA bị bắt, Suarez hưởng lợi?

“Các CLB không nên than phiền nữa. Đây là thời điểm phải đoàn kết, chiến đấu vì công lý, tiền bạc và đấu tranh với hình phạt Suarez đang mang”.

“Anh ấy là nạn nhân, chắc chắn rồi, nạn nhân của những kẻ tham nhũng”.

Như TT&VH đã đưa tin, hôm thứ Tư, chính quyền Thụy Sỹ đã bắt giữ các quan chức cấp cao của FIFA và lên kế hoạch áp giải họ đến Mỹ, nơi các nhân vật này sẽ bị kết án vì tham nhũng, hối lộ, rửa tiền…

Sau khi nhận án treo giò, Suarez đã chấp hành xong ở cấp CLB (Barcelona), nhưng vẫn còn án cấm thi đấu trên đội tuyển quốc gia. Anh chỉ có thể đá các trận giao hữu, không được đá các trận chính thức, trong giải đấu của FIFA.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm