Premier League nhiều tiền, nhưng phải học Liga

20/05/2016 06:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều năm qua, La Liga luôn bị xem là mất cân bằng, nhàm chán và dễ dự đoán. Điều đó có phần đúng, nhưng không chính xác hoàn toàn. Cứ nhìn cách La Liga áp đảo ở 2 Cúp châu Âu là thấy.

Sự thống trị của La Liga, mà cụ thể hơn ở đây là Sevilla giành Europa League mùa thứ 3 liên tiếp, Atletico vào Chung kết Champions League, là minh chứng cho thấy chiến thắng không nhất thiết nhờ đồng tiền. Và hãy nhìn Premier League, nhiều tiền nhưng liên tục thất bại.

Khi tiền không phải tất cả

Bạn có nhớ Jose Maria del Nido? Ông là một trong những vị chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử Sevilla. Bước lên ghế chủ tịch năm 2002, Del Nido đã nhanh chóng biến Sevilla thành hiện tượng không chỉ trong lãnh thổ Tây Ban Nha. Del Nido đứng sau lưng 2 danh hiệu UEFA Cup (tiền thân của Europa League) liên tiếp mùa 2005-06 và 2006-07. Đó là tập thể của những ngôi sao như Dani Alves, Jesus Navas, Adriano Correia, rồi Luis Fabiano hay Kanoute…

Cũng chính ông Del Nido đẩy Sevilla chìm vào khủng hoảng giai đoạn 2011-2013, và bản thân ông hiện đi bóc lịch trong nhà tù với bản án 7 năm. Trước khi vào tù, ông Del Nido có một rất câu nổi tiếng. “La Liga là đống rác lớn nhất thế giới”.

Tây Ban Nha thống trị châu Âu: La Liga và những vòng đấu mở rộng

Tây Ban Nha thống trị châu Âu: La Liga và những vòng đấu mở rộng

La Liga 2015-16 đã sớm hạ màn, nhưng một số đại diện của họ vẫn chưa thể nghỉ Hè. Thay vào đó là những cuộc chinh phục các danh hiệu cao quý nhất châu Âu.

Nhiều người đã lấy câu nói ấy để đánh giá La Liga là giải đấu thiếu tính cạnh tranh, nhàm chán và không công bằng. Đúng là có sự bất công trong cách chia bản quyền truyền hình, khi Real Madrid và Barca chia nhau 40% cả gói. 60% còn lại dành cho 18 đội khác chia nhau. Tiền nhiều, Real và Barca thoải mái mang về những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cụ thể là những nhân tố có khả năng đua tranh Quả bóng Vàng.

Nhưng Real và Barca có thống trị tuyệt đối? Atletico đã đoạt La Liga 2013-14, và luôn tạo nên cuộc chiến tay ba những mùa giải qua. Atletico cũng thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với những đội lớn ở châu Âu. Bằng chứng là họ vừa lần lượt loại Barca và Bayern Munich để vào Chung kết Champions League với Real Madrid. Lần thứ 2 trong 3 mùa giải gần nhất, người Madrid tranh Champions League. Real thành công vì nhiều tiền, nhưng Atletico thì ngược lại.

Đúng là hiện Atletico đã có tiền tương đối. Điều này nhờ bán 20% cổ phần cho tập đoàn Wanda Group (Trung Quốc). Nhưng việc này chỉ mới diễn ra, và Atletico đi lên từ khoản ngân sách khiêm tốn. Nên nhớ là Atletico luôn phải bán cầu thủ quan trọng để cân bằng tài chính. Sevilla còn kém hơn nữa. Quỹ lương của Sevilla chỉ là 80 triệu euro (gồm cả thuế thu nhập cá nhân trả thay cầu thủ).

Để sinh tồn, Sevilla buộc phải thực hiện chính sách bán ngôi sao hoặc “lúa non”. Hè 2013, Sevilla phải bán Jesus Navas, Alvaro Negredo và Kondogbia. Năm 2014 là Rakitic và Alberto Moreno. Năm ngoái có Aleix Vidal. Đổi lại, Sevilla chỉ ký hợp đồng với các cầu thủ tự do, hoặc tiềm năng chưa được khai thác có giá rẻ như cho.

Xây dựng bản sắc

Atletico, Sevilla, rồi có thể kể thêm Bilbao hay Villarreal (3 năm trước chỉ là á quân Segunda) là hiện thân của thành công mà không nhất thiết phụ thuộc tiền bạc. Khi không có tiền, người ta phải nghĩ đến chính sách phù hợp. Đó là những giải pháp mang tính sáng tạo và bền vững. Nôm na là xây dựng bản sắc riêng. Bản sắc ấy là gì? Phương pháp huấn luyện; phát triển con người; tầm nhìn chiến lược và bao quát; chiến thuật phù hợp; tập trung vào xây dựng vị trí; kỹ lưỡng hơn trong việc chuẩn bị thể lực…

Nói cách khác, khi không có tiền, các đội bóng này phát triển cho mình con đường rất riêng. Không chỉ có vậy, chính sự bất công - như Del Nido đề cập - đã tạo sự cạnh tranh cho các đội bóng nhỏ. Atletico trước đây luôn thua đậm Real và Barca. Giờ cán cân đã đổi chiều. Sevilla và HLV Unai Emery từng gặp Barca là thua muối mặt, nhưng giờ đã biết thắng. Juanfran, người đội trưởng vừa treo giày sau khi Levante xuống hạng, chia sẻ, “được đối đầu với những Messi, Ronaldo, Neymar luôn mang đến sự phấn khích”.

Đối đầu liên tục với các siêu sao giúp cải thiện tư duy chiến thuật và nhiều mặt về chuyên môn. Đó cũng là cơ hội để tự giới thiệu mình đến thế giới. Thế nên, một đội bóng có thứ hạng và điểm số trung bình tại Liga cũng đủ khả năng đánh bại các đối thủ lắm tiền ở châu Âu.

Diệp Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm