Premier League hấp dẫn nhưng La Liga mới là giải đấu chất lượng nhất

04/01/2016 20:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Người ta thích xem Premier League vì nó đem lại cho họ cảm giác bất ngờ, khó đoán trước. Nhất là ở mùa giải này. Nhưng nếu để nói về chất lượng thì điều đó nằm ở Messi và các đồng đội ở La Liga.

Thứ Hai tuần sau, 11/1, chủ nhân của danh hiệu “Quả bóng vàng” sẽ được xác định. Người đó rất có thể là Lionel Messi. Anh cũng sẽ nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ khắp nên trên thế giới nữa. Nhưng ở một góc nào đó của thế giới bóng đá, vẫn sẽ có những cái lắc đầu không hài lòng. Cũng sẽ có cả những câu hỏi đại loại như: “Liệu Messi có thể thi đấu dưới một buổi tối lạnh giá ở Stoke?”. Những con người này, họ luôn cố giữ lập luận “La Liga không có chiều sâu như Premier League”.

Premier League được mệnh danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Bởi ở giải đấu này, đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại. Nhưng đừng sống mãi trong những lời nói đã quá xa xưa như vậy. Các cầu thủ trẻ và HLV ở Anh không nên chỉ nhìn bóng đá bó hẹp trong phạm vi Premier League. Quả thực, đây là một giải đấu có tính cạnh tranh nhưng họ cũng nên học hỏi và nghiên cứu các trận đấu ở Tây Ban Nha và ở các giải đấu hàng đầu khác của châu Âu nữa.

Nếu thực sự La Liga không chất lượng như Premier League, vậy hãy cùng giải thắc mắc này: Kể từ mùa giài 2004-05, ở các trận bán kết của Europa League hay Champions League, các đội bóng Tây Ban Nha đã góp mặt tới 12 lần. Còn tại sao các đội bóng ở Premier League chỉ có 4 lần? Từ khi được thành lập, mùa 1992-93, Premier League đã có 5 nhà vô địch khác nhau. Từ 1999-2000 tới nay, La Liga cũng có 5 nhà vô địch khác. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, các đội bóng vô địch Premier League thường để thua trung bình 4,8 trận. Còn nhà vô địch của La Liga chỉ thua trung bình 4,1 trận.

Những năm gần đây, Atletico Madrid dần trở thành một thế lực ở Tây Ban Nha. Họ luôn xuất hiện ở trong nhóm dẫn đầu và cạnh tranh mạnh mẽ cho danh hiệu vô địch. Dẫu vậy, những gì họ làm hiện giờ vẫn không thể sánh được với hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Cả hai đều đã thống trị giải đấu ở Tây Ban Nha trong một thời gian dài và chắc chắn sẽ còn kéo dài trong tương lai. Thành thật mà nói, không phải La Liga thiếu chiều sâu. Chỉ là những đội bóng hàng đầu của giải đấu luôn là những đội bóng siêu, siêu mạnh. Vì thế, các đội bóng khác rất khó để đánh bại họ.


Real Madrid và Barca quá mạnh so với những đội khác

Năm 2015, riêng Barcelona đã ghi được 180 bàn thắng. Đúng vậy, 180 bàn. Nhưng liệu họ có làm được như thế khi chơi ở Premier League? Câu trả lời là “Có”. Thế còn Messi, cậu ta có thể thể hiện tầm ảnh hưởng của mình tới giải đấu? Câu trả lời vẫn sẽ là “Có”.


Trong danh sách đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 do tạp chí Bóng đá Pháp (France Football) bình chọn, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ tới từ Premier League. Đó là Kevin De Bruyne. Nhưng hãy nhớ rằng cầu thủ này có tới nửa năm chơi bóng ở Đức. Trong khi đó, La Liga đóng góp tới 7 cái tên.

Người ta thích xem Premier League vì nó đem lại cho họ cảm giác bất ngờ, khó đoán trước. Nhất là ở mùa giải này. Nhưng nếu để nói về chất lượng thì điều đó nằm ở Messi và các đồng đội ở La Liga.

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 do France Fooball bình chọn: Gianluigi Buffon (Juventus), Dani Alves (Barcelona), Diego Godin (Atletico Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), David Alaba (Bayern Munich), Andres Iniesta (Barcelona), Grzegorz Krychowiak (Sevilla), Kevin De Bruyne (Manchester City), Neymar (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm