Pique: Tôi không tẩy chay cúp Nhà Vua

11/09/2012 20:21 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Pique đã chỉ trích những tờ báo khi từng đưa tin rằng anh là một trong những cầu thủ đã cố tình tẩy chay cúp Nhà Vua.

Câu chuyện về cuộc “cách mạng” áo đấu sân khách của Barca vào mùa giải 2013/14 đang thật sự thu hút đông đảo lượt quan tâm từ nhiều phía. Pique là cầu thủ Barca đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ về dự án áo đấu tìm về giá trị dân tộc này.

Nhật báo SPORT vào hôm qua độc quyền đưa tin rằng vào mùa giải năm sau, Barca sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có mẫu áo đấu sân khách với hai sắc màu chủ đạo là màu quốc kỳ của xứ Catalunya. Trả lời phỏng vấn trong chương trình “El Larguero” của Cadena SER, trung vệ Gerard Pique hồ hởi ủng hộ sáng kiến này: “Tôi rất mong áo sân nhà của Barca mang màu cờ của CLB và áo sân khách thì mang màu cờ xứ Catalunya. Tôi thật sự hy vọng điều đó sẽ diễn ra. Tôi chưa biết thông tin gì nhiều về vấn đề này, cũng chưa nhìn thấy tận mắt mẫu áo đấu dự kiến, tôi chỉ được biết thông qua báo chí.”.

Cũng liên quan đến “màu cờ sắc áo Catalunya”, Pique nhân cuộc trò chuyện này lên tiếng phản bác lại những lời lẽ mà báo chí từng cáo buộc anh có hành vi cố tình “ly khai”: “Có đến hai lần cùng một tờ báo đặt điều nói xấu tôi. Đầu tiên là sau trận CK cúp Nhà Vua khi họ nói rằng tôi có chủ ý đòi quyền độc lập khi phất cờ Catalunya trên sân. Lần thứ hai là trong một phát ngôn mà tôi chưa từng nói, họ bảo tôi và các đồng đôi sẽ tẩy chay cúp Nhà Vua. Tờ báo đó chỉ toàn nói dối trắng trợn.”



Pique tự hào vì màu cờ sắc áo Catalunya - Ảnh: SPORT

Số 3 của Barca cũng lên tiếng bênh vực người đồng đội và cũng là người bạn thân Fabregas của mình trước những lời chỉ trích từ báo chí thời gian qua: “Cesc vẫn rất ổn. Cậu ấy đã thi đấu rất tốt trong trận đấu với  Saudi Arabia vừa qua. Chúng tôi chỉ mới trải qua 3 trận tại Liga và những tin đồn đã bắt đầu nói đến tận tháng 12 với kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tôi nghĩ giới bóng đá đã quá mất bình tĩnh và kiên nhẫn. Trong khi bản thân tôi thì rất bình thản và tự tin về triển vọng của các đồng đội cùng Barca trong mùa giải này… Nếu bạn chiến thắng mà không chơi tốt như mong muốn của nhiều người, chắc chắn họ sẽ tìm một người ra để làm thủ phạm chịu trận.”

“Ba mùa giải đầu tiên của tôi tại Camp Nou thật sự rất tốt. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trong hàng ngũ Barca. Song đến mùa giải thứ tư, tôi gặp chấn thương và bắt đầu trải qua thời kỳ khó khăn. Câu chuyện của Cesc hiện tại nhắc tôi nhớ về quãng thời gian đó của mình. Khi mà mọi người nói về tôi, nhưng bạn phải tập cách sống với điều đó. Cố gắng gạt mọi thứ tiêu cực sang một bên và hoàn thành tốt công việc của mình. Cuối cùng bạn sẽ vượt qua và giành chiến thắng.” Pique nói tiếp.

“Nhiều khi cầu thủ trở thành tâm điểm của mọi vấn đề và những tin đồn vì thế bắt đầu lan toả. Nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản nếu bạn bước đi theo cách của mình. Nếu bạn có chơi hay hay dở thì đó cũng không phải là lỗi của bạn gái mình. Nếu bạn chơi tốt, một phần là nhờ vào sự động viên của bạn gái, còn nếu bạn có chơi dở, thì lỗi cũng không nằm ở cô ta. Phong độ thi đấu không liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của bạn cả.” Pique nhận định tiếp khi liên hệ với hoàn cảnh của bản thân anh.

Cuối cùng, Pique cũng nói về những mục tiêu trong tương lai cùng các đồng đội tại tuyển TBN: “Chúng tôi không mất đi khát khao danh hiệu. Chúng tôi sẽ vẫn tập trung để bảo vệ ngôi vương tại kỳ World Cup 2014.” Và cả về Xavi: “Xavi là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của lịch sử TBN. Hiện tại, tuyển TBN không thể thiếu Xavi. Tôi tin anh ấy sẽ vấn tiếp tục khoác áo tuyển quốc gia trong nhiều năm nữa. Anh ấy nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ tất cả các đồng đội.”

Giôn Ba (theo SPORT)

Sau khi nhật báo SPORT của Barcelona đăng tải tin tức về mẫu áo đấu sân khách mùa giải 2013/14 của Barca với sắc màu quốc kỳ Catalunya, thông tin này đã nhanh chóng trở thành đề tài “hot” trong những cuộc bàn luận của độc giả. Các hãng tin tức và cơ quan truyền thông khác tại Barcelona và TBN cũng đã đồng loạt dẫn lời từ SPORT. Đặc biệt, giới chính trị tại Catalunya tỏ ra rất tán đồng và ủng hộ sáng kiến mới này từ Barca. Chủ tịch viện văn hoá Catalunya, bà Muriel Casals, người vừa được Quốc hội Catalunya trao tặng huân chương danh dự vừa qua, đã phát biểu: “Với chúng tôi, bất cứ điều gì gắn liền với những biểu tượng mang tầm quốc tế của Catalunya đều đáng để nhận được sự ủng hộ. Barca rõ ràng là một trong những đại sứ toàn cầu của xứ sở Catalunya.”





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm