Pique chỉ là hàng thừa?

02/10/2014 18:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique một lần nữa bị đẩy khỏi đội hình xuất phát của Barcelona, khi Barca vào sân đối đầu với Paris Saint-Germain ở vòng bảng Champions League bằng cặp trung vệ Javier Mascherano - Jeremy Mathieu.

Đây đang và sẽ là một mùa giải không dễ chịu cho Pique. Anh đã từng là một cầu thủ chính thức trong đội hình Barcelona từ thời Pep Guardiola, thế nhưng Luis Enrique đang từng bước tách Pique ra khỏi hệ thống xoay vòng của mình. Pique mới chỉ xuất phát 3 trận kể từ đầu mùa giải, 2 ở La Liga và trận gặp APOEL ở châu Âu. Thắng hay thua với Barca lúc này vẫn không khiến Pique thay đổi về trạng thái tinh thần của mình, khi anh đang cảm thấy bất mãn.

Enrique phủ nhận điều đó trước báo giới. Ông trả lời trong cuộc họp báo sau trận gặp PSG rằng mình không hề tức giận hay có thành kiến gì với Pique. “Tôi thấy Gerard có một tinh thần rất tốt, lạc quan, vui tính và chăm chỉ. Tôi thích tính cách cậu ấy và có một mối quan hệ làm việc êm đẹp. Tôi muốn giúp đỡ cậu ấy và cảm thấy lạc quan rằng Gerard đã để lại chấn thương hông ở phía sau”.

Tuy nhiên Pique có thực sự nằm trong kế hoạch của Enrique hay không thì ông chưa hề hé răng, và khởi đầu mùa bóng người ta có thể thấy Enrique thích dùng cặp Mathieu - Mascherano hơn. Enrique cũng có lý lẽ của mình, bởi Barca đã giữ sạch lưới cho đến khi gặp PSG, đội quá mạnh và quá đều ở các tuyến ngay cả trong một ngày không có Zlatan Ibrahimovic.

Phải chăng Enrique chỉ tán dương Pique bề ngoài nhưng kỳ thực không muốn trọng dụng Pique? Hay đơn giản vì Enrique thấy cặp Mathieu - Mascherano phù hợp? Hay giữa Pique và Enrique đang có một sự thỏa thuận bí mật để Pique trấn tĩnh tinh thần? Cần phải nói rằng đã 2 năm nay phong độ của Pique đã xuống rất nhiều. Ngay cả ở đội tuyển Tây Ban Nha, Pique cũng là một trong những tâm điểm của sự chỉ trích.

Buộc Pique phải tạm dự bị có thể là một giải pháp hay để anh lấy lại động lực thi đấu. Nếu đúng là như vậy thì chỉ có Enrique và Pique biết với nhau điều gì đang xảy ra, và sự vắng mặt của Pique chỉ là một cuộc rút lui chiến lược mà Barca thực hiện trước khi trở lại với một hàng thủ tiến bộ hơn.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm