Phía sau chiến thắng của Barca: Puyol trở lại, hàng thủ vẫn ăn hại!

19/11/2012 07:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Zaragoza, HLV Tito Vilanova đã cho cặp trung vệ Pique – Puyol trở lại, sau khi đội trưởng của Barca bình phục chấn thương. Thế nhưng, sự trở lại của Puyol cũng không tạo ra nét tích cực cho lối chơi phòng ngự vốn đang gây thất vọng ở Camp Nou.

Puyol trở lại nhưng hàng thủ Barca vẫn chưa được cải thiện

Hơn nửa năm kể từ trận hòa Chelsea 2-2 và bị loại ở bán kết Champions League, Pique và Puyol mới chơi bên cạnh nhau trong đội hình chính của Barca trên sân nhà Camp Nou. Đây cũng là lần đầu tiên sau đúng hai tháng bộ đôi này đá chính một trận đấu của Barca, kể từ sau trận thắng 4-1 trước chủ nhà Getafe.

Không chỉ tái hợp Pique - Puyol, Tito còn sử dụng đội hình “made in La Masia”, khi Montoya cũng thay vị trí của Dani Alves, do cầu thủ người Brazil vừa phải bay sang Mỹ đá giao hữu và có dấu hiệu quá tải. Một hàng thủ được xem là có chất lượng, nhưng thực tế không hoạt động đúng như mong đợi.

Khi Barca đang dẫn trước và có thế trận vượt trội, Zaragoza vẫn tìm được bàn thắng, bắt nguồn từ việc Montoya phá bóng bất thành. Bên cạnh đó, rất nhiều lần Barca bộc lộ khó khăn trong những tình huống cản phá bóng bổng từ các pha cố định. Nếu các cầu thủ Zaragoza kết thúc giỏi như khi họ từng lội ngược dòng giành chiến thắng trước Deportivo, mành lưới Valdes có thể không chỉ rung lên một lần.

Việc để Zaragoza ghi bàn cũng nâng số bàn thua mà Valdes phải nhận sau 12 vòng đấu La Liga lên con số 15. Con số này rõ ràng không thể thuyết phục được bất kỳ ai về cách đá phòng ngự của Barca, khi nó gấp đôi những gì đội chủ sân Camp Nou phải nhận cùng kỳ mùa trước. Cụ thể, sau 12 vòng mùa giải 2011-12, Barca chỉ bị lọt lưới 7 bàn, và mùa trước đó là 8 bàn.

Với những cá nhân gần như tốt nhất, nhưng vì sao Barca vẫn dễ dàng lọt lưới? Lỗi không thuộc về mỗi cá nhân trong đội hình Barca, mà những bàn thua xuất phát từ tập thể. Trong tình huống mà Montoya phá bóng bất thành, người ta không thấy sự hỗ trợ của hàng tiền vệ, và tất cả để Montanes tung cú sút để hạ Valdes. Alex Song đã có bàn thắng đầu tiên cho Barca, nhưng khả năng che chắn của anh cho hàng thủ là không tốt.

Đồng thời, khi Alba để Zuculini dễ dàng thoát xuống và dứt điểm rất nguy hiểm, anh đã không nhận thấy sự hỗ trợ nào từ đồng đội. Tito Vilanova đã và đang khai thác tối đa hiệu quả trong hỗ trợ tấn công của Alba, nhưng ông thiếu giải pháp để lót vào khoảng trống cho cựu cầu thủ Valencia, mỗi khi anh tham gia và tấn công biên. Trước đó, vấn đề Alba cũng bộc lộ trong trận thua Celtic. Jordi đã mất vị trí, và để Watt thoát xuống đánh bại Valdes, ghi bàn thắng quyết định.

Tito đang rất thành công trong việc giúp Barca khởi đầu mùa giải với kỷ lục 34 điểm sau 12 vòng. Dù vậy, ông vẫn chưa chinh phục hoàn toàn niềm tin của người hâm mộ. Phải sớm có những thay đổi trong cách vận hành hàng thủ của Barca, để những vấn đề như trận thắng Zaragoza không xuất hiện trở lại. Bởi nếu đối thủ là kẻ biết tận dụng cơ hội tốt hơn Zaragoza, Barca sẽ phải trả giá đắt.

N.H

Bartra nghỉ 2 tuần

Ngay sau chiến thắng trước Zaragoza, Barca chuẩn bị lực lượng cho chuyến hành quân đến Moskva với thông tin trung vệ trẻ Bartra dính chấn thương. Báo cáo của bộ phận y tế Barca cho biết, Bartra sẽ phải nghỉ thi đấu từ 15-20 ngày.

Trong khi đó, Busquets đã mãn hạn treo giò và sẽ cùng đi đến nước Nga. Danh sách cầu thủ Barca đến Moskva Valdes, Pinto, Alves, Pique, Fabregas, Puyol, Xavi, Villa, Iniesta, Messi, Jonathan dos Santos, Mascherano, Sergio Busquets, Pedro, Jordi Alba, Montoya, Song, Tello, Oier, Sergi Roberto và Deulofeu.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm