Phản ứng của truyền thông: Hãy vỗ tay vì sự thẳng thắn của Alves

23/08/2014 07:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau cuộc họp báo của Dani Alves, nhà báo Lluis Mascaro, Phó Tổng Biên tập của tờ Sport, đã đăng một bài bình luận khen ngợi sự những phát biểu thẳng thắn của cầu thủ người Brazil nhưng đòi hỏi hậu vệ này phải có hành động cụ thể trên sân cỏ.

Bài báo viết: “Tôi thích những cầu thủ khi lên tiếng thì nói được một điều gì đó. Tôi thích những cầu thủ không uốn lưỡi, không phải là những nhà chính trị lịch lãm, không làm theo kịch bản dựng sẵn của giám đốc truyền thông... Tôi thích những cầu thủ như Alves, luôn rõ ràng. Nhưng tôi cũng thích những cầu thủ hành động nhất quán với lời nói của mình, những cầu thủ thực hiện những gì mình cam kết... Và điều tôi đề nghị với cầu thủ người Brazil là hãy nói trên sân cỏ.

Cơn thịnh nộ của Alves, đặc biệt với ban lãnh đạo của Barca và các phương tiện truyền thông, làm mọi người bất ngờ bởi thứ ngôn ngữ thẳng tưng của cầu thủ này. Alves cảm thấy mình không được bảo vệ, bị nghi ngờ và bị sử dụng. Tôi thích cách anh thẳng thắn phê bình cấp trên và thích cả cách anh bảo vệ Tata Martino. Và tôi hiểu lý do Alves tấn công báo chí. Tất nhiên, tôi không đồng ý với những đánh giá của anh.

Tôi muốn nói với Alves (và với tất cả các độc giả và khán giả) rằng các nhà báo chúng tôi chẳng bịa đặt gì cả. Chúng tôi có thể bình luận, góp ý kiến, phân tích, thậm chí điều khiển nếu muốn, nhưng chúng tôi không bao giờ dối trá. Ít ra là không bao giờ cố ý làm thế. Bởi vì tất cả những gì chúng tôi đưa ra đều là thông tin. Thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể, có những nguồn tin muốn đầu độc chúng tôi. Có thể là như vậy. Nhưng chúng tôi không bịa đặt gì cả.

Và như vậy, thưa Alves quý mến, một tràng vỗ tay cho sự dũng cảm và tính bộc trực của anh. Nhưng tôi chỉ yêu cầu anh một việc: hãy vì bóng đá từ chủ nhật tới, trên sân cỏ. Phục vụ cho Barca, đội bóng trả lương cho anh. Và trả rất hậu hĩnh...”

Trong cuộc họp báo nói trên, Dani Alves cũng cho biết anh còn hợp đồng với Barca đến năm 2016, trong khi từ lâu nay các cầu thủ và người hâm mộ luôn nghĩ năm 2015 là hết hạn. Hóa ra, mọi người đều không biết, trong hợp đồng của Alves có một điều khoản bổ sung, cho phép cầu thủ này có thể ở lại Barca thêm một năm nữa.


Bình Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm