Oezil yêu cầu được tôn trọng

03/12/2012 20:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ Đức cho rằng anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng hơn từ CĐV của Real Madrid và truyền thông xứ đấu bò. 



Oezil bị áp lực bởi những chỉ trích - Ảnh Getty

Real Madrid đang ngày càng xa dần với danh hiệu tại Liga mùa này bởi hiện tại họ đang bị đội dẫn đầu BXH Barcelona bỏ xa tới 11 điểm. Đã xuất hiện những lời xì xào rằng chính phong độ tệ hại của Mesut Oezil thời gian đầu mùa giải là nguyên nhân khiến cho Real bị tụt lại so với Barca.

Trước những gì đang diễn ra, Mesut Oezil thừa nhận anh đang cảm giác mình bị đối xử một cách bất công và phải hứng chịu nhiều áp lực từ những lời chỉ trích.

Nói chung, mọi người thường mong chờ những màn trình diễn thuyết phục hơn. Một trận đấu bình thường không bao giờ là đủ. Chính vì thế đã dẫn đến những chỉ trích. Bạn cần phải quen với điều đó khi đầu quân cho đội bóng như Real Madrid. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi chỉ trích phàn nàn. Tuy nhiên, mọi người đã quên đi những trận mà tôi chơi tốt. Kết quả trận đấu phụ thuộc vào màn trình diễn của toàn đội”, Oezil chia sẻ trên Kicker.

"Thời gian qua chúng tôi chưa thể hiện được đúng với khả năng của mình và phạm quá nhiều sai lầm. Đội bóng có khởi đầu kém và mọi người thường chỉ trích một hoặc hai cầu thủ. Không may, đó luôn là tôi và Sami Khedira mà không phải ai khác. Một đội bóng như Real sẽ luôn đồng cam cộng khổ. Mùa giải thứ 3 của tôi tại Real khá là buồn nhưng nó vẫn còn dài và chúng tôi sẽ trở lại”, vẫn lời tiền vệ của Real.

Sự uất ức của Oezil là có thể hiểu bởi người ta vẫn chỉ trích anh mà quên đi rằng cùng với Ronaldo, anh đã tỏa sáng trong trận derby Madrid. Mùa này, Oezil đã 14 lần ra sân tại Liga, ghi được hai bàn thắng và kiến tạo 3 bàn.

K.Đ (theo Goal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm