Ở Barca, không ai buồn, tất cả đều hạnh phúc

05/09/2012 13:45 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trong buổi họp báo công bố dự thảo tài khoá năm 2012/13 của FC Barcelona ngày hôm qua, tổng thư ký kiêm phát ngôn viên Toni Freixa của CLB này cũng đã đại diện trả lời một số câu hỏi được báo chí đặt ra, trong đó không thể tránh khỏi câu chuyện về Cristiano Ronaldo.

“Tôi không quan tâm đến vấn đề của những CLB khác, chúng không thuộc thẩm quyền của tôi. Còn tại Barcelona này, tôi thấy ai nấy cũng đều hạnh phúc, từ cầu thủ đến ban huấn luyện và các nhân viên, tất cả đều vui vẻ, chẳng ai buồn. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm việc tại Barca.” Freixa khẳng định.


Toni Freixa - Ảnh Marca

Một trong những vấn đề được báo chí những ngày qua dự đoán là nguyên nhân khiến Ronaldo buồn chính là việc tiền đạo người BĐN muốn được hưởng một bản hợp đồng mới. Khi được hỏi về khả năng Barca có ý định gia hạn hợp đồng (hợp động trọn đời) với Messi trong tương lai hay không, Freixa phát biểu: “Messi xứng đáng với những gì tốt nhất, xứng đáng với mọi thứ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chúng tôi chưa mang vấn đề này ra bàn bạc.”

Về việc Liên đoàn bóng đá TBN đề xuất việc tổ chức trận Siêu cúp TBN tại Trung Quốc, Freixa trả lời: “Chúng tôi luôn muốn trận đấu sẽ diễn ra như truyền thống, trên sân nhà của chúng tôi và của một đội khác ở TBN thông qua 2 trận lượt đi và về.”

Cuối cùng, Freixa cũng cho biết Barca tôn trọng quyết định xử phạt cấm HLV Tito chỉ đạo 2 trận của Uỷ ban kỉ luật, dù ban đầu CLB quyết định sẽ kháng án.

Theo công bố dự thảo tài khoá 2012/13 thì Barca sẽ đạt doanh thu 470 triệu euro, chi tiêu là 427,9 triệu euro. Cũng theo Freixa thì trong thời gian tới sẽ diễn ra cuộc họp đại hội đồng, thông qua cuộc họp này kế hoạch xây dựng SVĐ Camp Nou mới sẽ được mang ra lấy ý kiến.


Cự Giải (theo MARCA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm