Nội bộ Real Madrid: Benitez đừng gây sự với Sergio Ramos!

09/10/2015 14:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Rafa Benitez bị mang tiếng là thiếu thân thiện với các cầu thủ. Từ Anh tới Italy, ông tới đâu cũng có những tiếng phàn nàn, những lời trách cứ. Thế nên việc HLV 54 tuổi này hục hặc với đội trưởng Sergio Ramos cũng chẳng có gì là lạ.

Báo chí thân Real Madrid cho biết cả hai đã làm hòa với nhau ở trên sân tập, một ngày sau khi Benitez công khai chỉ trích Ramos trong cuộc họp báo sau trận derby thủ đô Madrid. Nhưng đó có  phải là “hòa bình trong giả tạo” hay sẽ lại có một mồi lửa cháy âm ỉ trong phòng thay đồ vốn mới trở lại bình yên dưới thời HLV Carlo Ancelotti?

Tiền lệ của Benitez

Rafa Benitez là kiểu HLV khó ưa với những cầu thủ có cá tính, thậm chí là với cả những người bình thường, ông cũng không dễ gây thiện cảm như Ancelotti hay cuốn hút các học trò như Pep Guardiola hoặc được nể phục như Jose Mourinho.

Benitez rất khác biệt. Sau khi ông rời Anfield, một số cầu thủ Liverpool đã ném về phía Benitez những lời khó chịu về tính cách độc đoán của ông. Vừa rời Inter Milan, ông đã bị Materazzi mỉa mai về cách ứng xử khắc nghiệt với các cầu thủ. Theo hậu vệ người Italy, Benitez giống như một nhà giáo khó tính hơn là một huấn luyện viên.

Chỉ sau có 7 vòng đấu ở La Liga, ông đã đưa Sergio Ramos vào danh sách những người cần phải răn đe vì sai lầm mà trung vệ 28 tuổi này đã mắc phải trong trận gặp Atletico Madrid. Chỉ trích cầu thủ trước mặt báo giới không bao giờ là cách tốt nhất để sửa chữa sai lầm, đến một người “lắm điều” như Jose Mourinho cũng chỉ nói rằng ông muốn thay đến 6 người khi Chelsea thất bại. Và thời còn ở Real Madrid, dù mâu thuẫn gay gắt với chính Ramos và Casillas, HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ ám chỉ rằng có những con “cừu đen” ở phòng thay đồ.

Nhưng cách ông Benitez bày tỏ sự không hài lòng của mình với lỗi lầm của học trò còn đáng thất vọng hơn cả sai lầm đó. Đó có phải là sự thẳng thắn? Ai cũng biết, thẳng thắn nhất phải là suy nghĩ kĩ về những điều mình nói. Cách kiểm soát phòng thay đồ thành công chính là tôn trọng các cầu thủ, sự tôn trọng đấy được coi là chất keo kết dính và đưa tới sự hiểu biết giữa các thành viên đội bóng. Với Benitez, không có ngôi sao nào khiến ông phải chùn tay, ông thích làm việc theo các nguyên tắc của mình và khá cứng nhắc trong tất cả các khía cạnh, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ông đã chiến thắng trong cuộc va chạm với Sergio Ramos? Cứ theo những gì ông nói với báo chí Madrid thì dường như là vậy, khi HLV 54 tuổi này tiết lộ rằng Sergio Ramos đã gọi điện cho ông và thừa nhận sai lầm. Nhưng liệu chiến thắng về mặt thông tin này có che lấp được sự mâu thuẫn trong phòng thay đồ của Real, có thể đang chờ bùng phát?

Hãy giữ hòa khí ở Real

Bernabeu luôn là nơi chứa đựng những cái tôi quá lớn, bất kì ai cũng có thể phản ứng và xung đột với huấn luyện viên của mình. Được nể trọng như Jose Mourinho rồi cũng có ngày vặc nhau với các công thần của đội bóng như Casillas, Ronaldo và Ramos. Nhưng mới chỉ đi qua có hơn 2 tháng, ông Benitez đã “sưu tập” đủ bộ xung đột với các học trò, thật kì lạ, mọi khúc mắc đều bắt nguồn từ những phát biểu của ông với cánh nhà báo. Có vẻ như ông rất thích sử dụng báo chí để dằn mặt các ngôi sao của Real Madrid, buộc họ phải nhìn vào những gì ông nói để tập luyện và thi đấu.

Jose Mourinho đã thất bại ở mùa bóng cuối cùng vì đối đầu với những cá tính lớn đầy kiêu hãnh của Dải ngân hà Madrid, và bây giờ thì ông Benitez đang dần lặp lại những sai lầm của Người đặc biệt với những người nổi loạn cũ là Ronaldo và Ramos. Ông cũng làm mới danh sách của mình với Benzema và nếu không giải quyết ổn thỏa những xung khắc không đáng có, Benitez sẽ gánh những hậu quả khôn lường.

5 Cho đến thời điểm này của mùa bóng, HLV Benitez đã mâu thuẫn với 5 cầu thủ, hầu hết là những trụ cột của đội bóng.

10 Trong tổng số 5 đội bóng mà Benitez đã và đang dẫn dắt, có đến gần 10 cầu thủ ở 3 câu lạc bộ chỉ trích ông vì sự độc đoán của mình.

1 Ronaldo là cầu thủ duy nhất chưa bị Benitez xoay vòng, trong khi Benzema là người bị thay ra nhiều nhất.

Cờ trắng đã phất ở Real

Cho đến trước khi thông tin về cuộc xung đột mới nhất giữa HLV Rafa Benitez và Sergio Ramos được tung lên các mặt báo.

Người ta cũng đã kịp điểm lại những vụ mâu thuẫn khác của ông với các học trò kể từ khi đặt chân tới Bernabeu, phần lớn trong số đó là với những ngôi sao của đội bóng và tất cả đều liên quan đến phương pháp làm việc và cách xây dựng chiến thuật của ông dành cho Real Madrid.

Người đầu tiên va chạm với HLV 54 tuổi này là James Rodriguez, một trong những ngôi sao được Chủ tịch Flo Perez ưu ái ở Bernabeu, khi ông yêu cầu tiền đạo người Colombia tập trung cùng đội bóng ngay sau khi anh vừa kết thúc chiến dịch Copa America. Nhưng James đã từ chối và tiếp tục kì nghỉ của mình như kế hoạch. Dù vẫn cho tiền đạo này đá chính ngay trong trận khai màn La Liga với Gijon, nhưng sau đó chấn thương đã mang lại cơ hội cho Benitez, ông bỏ rơi James trên ghế dự bị và rất ít khi sử dụng tiền đạo này.

Người tiếp theo là cầu thủ lớn nhất và quan trọng nhất của đội bóng, Cristiano Ronaldo. Với tuyên bố kiểu “dìm hàng” rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc của thế giới và ông có kế hoạch biến Gareth Bale thành trung tâm của đội bóng. Đó là một trong những lời nói khó chịu nhất mà Ronaldo phải chịu đựng sau khi bị ông Sepp Blatter chỉ trích.

Ngoài Ronaldo, ông còn khiến Benzema bất mãn với kế hoạch xoay vòng, sau khi bị thay ra ở trận gặp Atletico Madrid đã khiến tiền đạo người Pháp phải nổi đóa. Một tiền đạo khác là Jesse cũng không thoải mái với Benitez, khi tài năng của lò Castilla đã bị bỏ rơi không thương tiếc trong suốt những trận đấu sau đó và chỉ kết thúc khi Real tới làm khách trên sân của Bilbao.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm