Những Zidane và Pavon mới tái sinh

06/05/2017 18:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch Những Zidane và những Pavon của Chủ tịch Florentino Perez đang được sống lại theo cách đẹp nhất. Một trong những ý tưởng lớn của nhà tài phiệt vào đầu những năm 2000 đã vươn mình trỗi dậy từ trong những lời chỉ trích, những tiếng cười chê, và ở đâu đó còn có cả sự mỉa mai pha lẫn giễu cợt sự thất bại của ý tưởng này.

Florentino Perez là một nhà hoạch định chính sách phát triển đại tài, và kiên định với cách làm việc của mình hơn bất cứ một vị chủ tịch bóng đá nào khác trong hai thập kỉ qua. Ý tưởng xây dựng đội bóng từ những ngôi sao lớn nhất thế giới kết hợp với những tài năng bản địa tự đào tạo là ý tưởng hoàn mỹ, nó không chỉ phù hợp với sự phát triển chung của bóng đá, tạo ra nền tảng thành công lâu dài, mà còn mang lại rất nhiều những lợi ích về kinh tế hay phát triển thương hiệu toàn cầu.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Granada - Real Madrid (1h45, 7/5)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Granada - Real Madrid (1h45, 7/5)

Granada - Real Madrid: Granada đã xuống hạng trong khi Real cần một chiến thắng, càng nhiều bàn càng tốt, để tiếp tục gây áp lực lên Barcelona đang đứng trên họ ở BXH La Liga.

Thất bại của kế hoạch trong nhiệm kì đầu tiên của ông Perez không phải vì nó là viển vông, mà nó chỉ không được gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ, khi những tài năng như Pavon, Celades hay Javi Garcia không thể bắt kịp được với tầm vóc của đội bóng, cũng như khả năng được chờ đợi của họ.  Và quan trọng hơn, đó là thời điểm mà Zidane và các đồng đội của anh đang ở điểm lao dốc của chu kì thành công, điều tương tự đang diễn ra ở Camp Nou với Barcelona.

Dù có những ngôi sao lớn như Messi, Neymar hay Luis Suarez trong đội hình, nhưng những tài năng trẻ được chờ đợi từ La Masia như Munir, Sergi Samper hay Sandro Ramirez đều không đạt đến trình độ như kì vọng. Hệ lụy không chỉ là họ mất vị trí, bị bán đứt hoặc cho mượn, mà còn khiến giá trị nền tảng của đội bóng không được duy trì hơn nữa, điều đã được làm rất tốt dưới thời HLV Pep Guardiola.

Trở lại với Chủ tịch Florentino Perez, người từ sau mùa bóng 2013 đã vạch ra những kế hoạch tỉ mỉ hơn cho sự phát triển dài hạn của Real Madrid. Thay cho sự nóng vội phát triển như mùa Hè 2009, ông có kế hoạch thận trọng và căn cơ hơn, khi hướng đến mục tiêu Real Madrid hóa Tây Ban Nha. Nghĩa là những cầu thủ của Real Madrid sẽ phải là nòng cốt của La Roja, kết quả là Isco, Carvajal, Vazquez, Morata, Asensio, Nacho đều góp công rất lớn trong thành công của Real Madrid 3 mùa bóng qua.

Sự điều chỉnh chính sách chuyển nhượng và phát triển hợp lý trong thời gian vừa qua của Chủ tịch Perez đã gặt hái được kết quả, Real Madrid có thừa những Pavon, và những Zidane của ông thì nhiều không kém, đó là Ronaldo, là Gareth Bale, Toni Kroos và Luka Modric.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm