Những người Hà Lan ở Bernabeu: Đi, đi đâu, có nên đi?

13/07/2009 12:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngay khi Perez vừa để lộ ý định quét sạch dấu ấn Hà Lan ở Bernabeu, Ruud van Nistelrooy đã lên tiếng kêu gọi các đồng hương nếu có thể hãy tìm ngay cho mình những bến đỗ mới.

Ruud, vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối, có thể vẫn phải bám víu lấy Bernabeu, nhưng những Sneijder, Van der Vaart hay Huntelaar thì không nên thế. Bởi nếu cứ nấn ná ở lại, họ hoàn toàn có thể sẽ phải cùng nhau đánh bạn với băng ghế dự bị, điều chắc chắn sẽ gây ra những tác động rất tệ lên phong độ của chính họ và của đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2010 sẽ diễn ra ngay sau mùa giải này. Đó chính là mặt trái của việc có quá nhiều tuyển thủ của cùng một quốc gia trong đội hình của một CLB.

Nistelrooy, Van der Vaart, Robben sẽ đi đâu?

Nghe theo lời kêu gọi của “anh cả”, Drenthe, Huntelaar, Van der Vaart đã bắt đầu rục rịch liên hệ với các đội bóng khác. Drenthe sẵn sàng tới một môi trường ít cạnh tranh hơn, một đội bóng tầm trung ở Liga hoặc đội bóng cũ Feyenoord ở Hà Lan, dưới dạng cho mượn nếu Real Madrid cảm thấy việc bán anh là quá khó khăn. Truyền nhân của Van Nistelrooy, tiền đạo trẻ Huntelaar, thì đang tích cực đàm phán với Stuttgart và Hamburg, một đội bóng rất có duyên với những người Hà Lan. Còn Van der Vaart, cựu đội trưởng của Hamburg, thì lại đang tính đường trở lại Ajax để tái ngộ ông thầy cũ Martin Jol. Nhưng trong trường hợp Bayern Munich ngỏ lời, anh cũng sẵn sàng quay về Bundesliga, giải đấu đã nâng tên tuổi anh lên tầm ngôi sao.

Nhưng ra đi trong tư thế của một kẻ thất bại lại là điều mà Sneijder và Robben không bao giờ muốn làm. Khách quan mà nói, nếu được trao cơ hội, họ đủ khả năng chiến đấu cho một chỗ đứng trong đội hình đội bóng áo Trắng. Sneijder sẽ là một giải pháp lấp chỗ trống cực kỳ hiệu quả, vì anh có thể chơi được ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ, từ biên tới trung tâm, từ công tới thủ. Chính HLV Pellegrini cũng mới lên tiếng yêu cầu BLĐ Real Madrid giữ Sneijder lại. Trong khi đó, nếu Robben hoàn toàn lành lặn, không ai có thể nói rằng anh không bằng Franck Ribery, cầu thủ mà nếu Real Madrid muốn có được, họ sẽ phải trả một khoản tiền lớn gấp đôi khoản đã dùng để mua Robben.

Vấn đề là, liệu Perez có chấp nhận yêu cầu của Pellegrini, khi mà nguyên nhân khiến ông ta muốn đẩy những người Hà Lan khỏi Bernabeu không đơn thuần chỉ xuất phát từ chuyên môn. Và nếu Perez chấp nhận thật, thì liệu Sneijder và Robben có nên ở lại với khả năng được đá chính là tương đối thấp, nhất là trong trường hợp Real Madrid mua được Xabi Alonso và Ribery?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm