“Những người bạn của Mou” sẽ cầm còi 2 trận tranh Siêu cúp TBN

31/07/2012 17:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Vừa qua, Uỷ ban trọng tài và Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) đã công bố danh tính 2 trọng tài sẽ cầm còi 2 trận lượt đi và về của Siêu cúp TBN giữa Barcelona và Real Madrid vào cuối tháng 8 tới. Những trọng tài này, theo báo chí Barcelona gọi, là “những người bạn của Mourinho”.

Trọng tài Carlos Clos Gomez và trọng tài Antonio Manuel Mateu Lahoz đã được Uỷ ban trọng tài và RFEF chỉ định điều khiển 2 trận lượt đi và về Siêu cúp TBN diễn ra vào các ngày 23 và 29 tháng 8 tới (trận lượt đi trên sân Camp Nou).


Hai trọng tài sẽ cầm còi tại Siêu Cúp TBN - Ảnh Internet

Tên tuổi của 2 vị trọng tài được lựa chọn này là khá “nổi tiếng” tại TBN, điều đáng buồn là sự nổi tiếng này lại đến thông qua những cáo buộc của những quyết định không chính xác và thiếu công tâm ở những mùa giải La Liga trước đây.

Cụ thể như, với Clos Gomez, mùa giải Liga 2009/10, HLV lúc bấy giờ của Barcelona – Pep Guardiola sau trận đấu với Almeria, đã gọi trọng tài này là “kẻ nói dối” bởi những quyết định không chính xác ông này đưa ra trong trận đấu. Sau vụ công khai chỉ trích Clos Gomez, Guardiola đã bị Uỷ ban kỉ luật của RFEF phạt 15.000 euro.

Trong khi đó, Mateu Lahoz, mùa giải Liga vừa qua – mùa giải mà Real Madrid đăng quang ngôi vô địch, đã được HLV Mourinho công khai khen ngợi: “Tôi muốn ông cầm còi vào mỗi Chủ nhật trong các trận đấu của chúng tôi, Lahoz à. Rất vui vì có ông.” Số liệu cho thấy, trong 7 trận của Real do Lahoz cầm còi, cả thảy 7 trận thầy trò Mourinho đều giành chiến thắng.

Với việc Uỷ ban trọng tài và RFEF chọn 2 vị trọng tài trên, tờ SPORT và Mundo Deportivo của Barcelona lần lượt chạy tít: “2 người bạn của Mou tại Siêu cúp TBN” và “Những tranh cãi trong việc lựa chọn Clos Gomez và Mateu Lahoz”.

Cự Giải (theo SPORT và Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm