Những bài toán chờ Ancelotti: Thủ môn, Số 10, và... Perez

30/07/2014 19:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có một điều mà các HLV trưởng làm việc ở Real Madrid luôn phải chờ đón, đó là sau khi họ đã xây gần xong tòa nhà của mình, sếp trên Florentino Perez sẽ bất ngờ lại đòi họ làm thêm căn phòng mới, và vị HLV trưởng kia dù có cáu đến mấy cũng phải xóa đi bản vẽ công trình cũ của mình để vẽ lại. Carlo Ancelotti dù kinh nghiệm đầy mình đến mấy cũng không nằm ngoài tình trạng trên.

Mùa Hè 2014 đến sau khi Real đã đoạt 2 chức vô địch Cúp nhà Vua và Champions League, khép lại một mùa giải thành công. Bộ khung của Real đã vận hành rất tốt trong phần lớn mùa giải và chỉ còn vài lỗ hổng nhỏ có thể giải quyết được không chút khó khăn. Thế nhưng bộ khung đó đã, đang và sẽ còn bị thay đổi sau khi Real Madrid mua về một số cầu thủ, trong đó có hai bản hợp đồng của Toni Kroos và James Rodriguez, và giờ lại tìm cách bán đi người hùng Angel Di Maria.

Những diễn biến ấy sẽ tạo ra nhiều vấn đề mà Ancelotti phải giải quyết trong thời gian tới. Đầu tiên là vị trí cho một cầu thủ “số 10”, vị trí mà Real mùa trước đã không cần sau khi chuyển sang đá 4-3-3 và ghi bàn như súng máy. Nhưng với James Rodriguez xuất hiện kèm theo sự có mặt của Toni Kroos, hàng tiền vệ chật chội người của Real có thể buộc Ancelotti phải trở lại 4-2-3-1 để cho Rodriguez được thi đấu vị trí ưa thích và Toni Kroos đá tiền vệ phòng ngự. Điều này sẽ làm giảm tốc độ tấn công của Real, thứ vũ khí mạnh nhất mà họ có trong tay.

Và lại nói đến Toni Kroos. Nếu Real đá 4-2-3-1, họ sẽ phải đặt Toni Kroos vào vị trí tiền vệ phòng ngự và câu hỏi tiếp theo được đặt ra là ai sẽ đá cặp bên cạnh Kroos? Xabi Alonso? Nếu vậy Luka Modric sẽ phải ngồi dự bị, mà cặp Modric - Alonso là một trong những điểm nổi bật của Real mùa giải trước. Luka Modric? Cặp Modric - Kroos sẽ không quá tệ, nhưng như vậy là bỏ đi một người đánh chặn tuyệt vời cho hàng phòng ngự.

Vị trí thủ môn là vấn đề kế tiếp. Keylor Navas, Iker Casillas hay Diego Lopez? Navas vẫn chưa xuất hiện ở Real nhưng có lẽ hợp đồng sẽ được ký kết xong xuôi trong tuần này, và như vậy Ancelotti sẽ phải chọn chỉ một thủ môn bắt chính trong 3 thủ môn có trình độ đủ để góp mặt trong đội hình xuất phát. Navas trẻ hơn và đang phong độ cao, nhưng cả Lopez lẫn Casillas đều quen thuộc với hàng thủ Real.

Và vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề mang tính căn bản, đó là sơ đồ nào. 4-3-3 mang đến danh hiệu cho Real, còn 4-2-3-1 thỏa mãn nhu cầu bày sao trên sân bóng của Florentino Perez nhưng không bảo đảm điều gì về mặt kết quả. Nếu Carlo Ancelotti thực sự không ngán thói can thiệp của Perez và dựa hoàn toàn trên sự phán xét của mình để xây dựng đội hình, 4-3-3 sẽ tiếp tục được sử dụng với bộ 3 quen thuộc Bale - Ronaldo - Benzema. Hàng tiền đạo đó là nơi duy nhất mà Carletto không thấy đau đầu.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm