Như Di Maria, Isco cũng sẵn sàng thay đổi

21/11/2014 14:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng các tài năng mà Carlo Ancelotti sở hữu là vô cùng tinh nhuệ. Mùa trước họ đưa ông lên tới “Decima” và bây giờ các học trò của Carletto lại đang dẫn đầu La Liga nhờ một chuỗi trận thắng đáng được nhắc đến trong sử sách, chỉ kém chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử CLB có 2 trận. Còn ở ngoài sân cỏ, Carlo Ancelotti có một cảm quan rất nhạy khi dự đoán tương lai.

Trước trận thắng Rayo Vallecano 5-1, Ancelotti được phóng viên hỏi về kế hoạch của ông cho Isco, người đang có phong độ cao, khi Gareth Bale trở lại sau chấn thương. Ancelotti đáp: “Cậu ấy có thể chơi tiền vệ trung tâm thay thế Kroos hoặc Modric. Tôi đang tính để cậu ấy chơi lùi hơn thường lệ bởi Isco có thể đá phòng ngự được và có thể sang bọc lót cánh khi hậu vệ biên dâng cao”.

Như một “cái điềm”, Luka Modric đã bị loại khỏi vòng chiến đấu cho 3 tháng tiếp theo. Ancelotti trong đầu hẳn đã có sẵn phương án thay thế. Isco đã được chuẩn bị đúng lúc để chơi lùi đúng khi Modric vắng mặt. Điều đó khiến câu chuyện thay thế Modric không chỉ đơn giản là một cuộc thi đọ sự nổi tiếng giữa Isco, Illarramendi với Khedira. Isco đang vào phom, đang sẵn sàng cho vị trí mới, và lại được dư luận Madrid mến mộ với phong độ hiện tại.

Quyết định thay thế Modric bằng Isco sẽ là một quyết định khá tự nhiên. Ngoài phong độ tốt của anh (tới mức có lúc chộp giật lấy ánh hào quang từ Cristiano Ronaldo), các fan Real muốn được xem thứ bóng đá hấp dẫn, thứ bóng đá tấn công mang đến nhiều bàn thắng mà Isco có thể cung cấp. Do đó một Isco thiên hướng tấn công được ưa chuộng hơn Illarramendi và Khedira thiên về phòng thủ. Nếu Modric chấn thương cách đây 8 tháng thì chưa chắc Isco đã được dùng, bởi lúc đó Illarra vẫn đang chơi tạm ổn và Khedira đã bắt đầu bình phục, trong khi Isco bị cắt số phút và bị đẩy lên ghế dự bị, thi thoảng ra sân để chơi trong vai trò tiền đạo ảo.

Nhưng Isco vẫn là một tiền vệ tấn công, và việc Modric vắng mặt khiến người ta lo ngại Real sẽ bị mất cân bằng tuyến giữa, điều mà họ đã lo lắng kể từ lúc Xabi Alonso và Angel Di Maria ra đi. Ancelotti không cảm thấy quá lo lắng, ông quả quyết rằng Isco sẽ đảm đương được một vai trò phòng ngự trong cách bố trí của ông, và rằng Angel Di Maria trước đây cũng từng gặp khó khăn trong việc tập chơi lùi cho tới khi anh bùng nổ trong năm cuối cùng thi đấu ở Madrid.

Di Maria đã làm được thì không có lý gì Isco lại không làm được, nhất là khi được Ancelotti (đá tiền vệ hồi còn là cầu thủ) chỉ giáo. Ngay cá nhân Luka Modric cũng trải qua một quá trình chuyển giao gần như vậy. Modric đến Tottenham năm 2008 và đá tiền vệ giữa trước khi chuyển thành một cầu thủ chạy cánh rồi một hộ công. Nhưng khi đến Real anh lại chuyển sang chơi ở một vị trí lùi sâu hơn và cứ chơi như thế cho tới ngày nay.

Isco thậm chí có thể làm tốt hơn, bởi anh có thể hình tốt hơn Modric, đã quen với xử lý trong không gian hẹp và, điều này khá quan trọng, anh có thể vừa là người đánh chặn và vừa là người phát động phản công. Lối chơi của Real dựa vào tốc độ nhanh để khiến đối phương không kịp trở tay nên cần bóng lên thật gấp, và nếu Isco biết đánh chặn thì không còn gì lý tưởng hơn. Anh sẽ thu hồi bóng và tự mình phất lên cho các tiền đạo, bóng sẽ lên nhanh hơn mà không phải đi qua một điểm dừng khác.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm