Người ta nói gì về màn kịch ở ArenA?

25/11/2010 09:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hãy cùng nghe những người trong và ngoài cuộc nhận xét về chiến thắng của Real.

Jose Mourinho: "Chẳng ích gì khi nói về những chiếc thẻ mà đội của tôi phải nhận trong những phút cuối, dù tôi có thể kể cho các anh nghe một câu chuyện hay. Tôi chỉ không nghĩ rằng những chiếc thẻ đỏ đó là cần thiết bởi lúc đó trận đấu đã sắp hết còn chúng tôi thì đang kiểm soát tốt mọi chuyện".

Thủ thành Casillas - Ảnh Getty

Sergio Ramos: "Chúng tôi không cố tình kiếm thẻ. Với kết quả của trận đấu khi đó, trọng tài lẽ ra không nên rút thẻ làm gì. Nhưng ông ấy đã làm thế. Thế thôi".

Iker Casillas: "Dudek tới hỏi tôi có vấn đề gì với cái dạ dày không. Tôi thì nói với Ramos rằng hãy để ý tới cầu thủ tiền đạo của đối phương thường xuyên xâm nhập khu vực do anh ấy quản lý".

Del Bosque: "Tôi nghĩ Xabi và Sergio đã hành động rất hay. Tôi không biết như thế có phi thể thao hay không, nhưng tôi cho rằng họ cần phải nghĩ tới tương lai, và như thế thì họ đã hành động đúng".

Báo "La Gazzetta dello Sport": "Những gì diễn ra cuối trận đấu là chưa từng có trong lịch sử. Ramos và Xabi Alonso, mỗi người đã nhận một thẻ vàng, cố tình kéo dài thời gian, và trọng tài không còn sự lựa chọn nào khác là phải cho họ thẻ".

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm