Người cũ của Barca đi 'khai sáng' cho Atletico

03/08/2015 18:48 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Thiago Motta xuất hiện cùng thời với Pep Guardiola ở Barcelona, anh đã có một chỗ đứng trang trọng trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya.

Nhưng hai lần giành chức vô địch Champions League, với hai đội bóng khác nhau cũng là thành tựu đáng tự hào của tiền vệ tài hoa này. Dù cho anh còn thiếu một thứ gì đó để trở thành cầu thủ lớn.

Người thất thế ở Barcelona

Rất khó để tìm ra điều mà Thiago Motta không có, để bước vào hàng ngũ những cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh chỉ chơi một kèo nhưng rất khéo léo, đá ở vị trí mỏ neo, hoặc chơi cặp với một cầu thủ khác ở tuyến giữa, chẳng hạn với Marco Veratti ở Paris St Germain. Nhưng anh không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình của Frank Rijkaard, và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, bắt đầu từ Atletico Madrid và có thể  đây cũng là đội bóng kết thúc sự nghiệp của tiền vệ 32 tuổi này.

Thiago Motta từng là một phần quan trọng trong cuộc tái thiết Barcelona của Frank Rijkaard. Mùa bóng đầu tiên, HLV người Hà Lan rất ưa thích cầu thủ chơi sáng tạo và mềm mại này. Anh cùng với Luis Enrique, Phillip Cocu và Luis Garcia đặt nền tảng cho đội bóng xứ Catalunya với ngôi vô địch ngay mùa sau đó.

Nhưng sự xuất hiện của Deco, cùng với đó là Edmilson đã khiến Thiago Motta mất chỗ đứng, khi Frank Rijkaard ưa thích cách kiểm soát trận đấu của tiền vệ người Bồ Đào Nha hơn, người cũng chơi trực diện và tạo cơ hội với chỉ một cú chạm bóng. Những đường bóng của Deco cũng phù hợp với cách di chuyển của Ronaldinho và Ludovic Giuly hơn là Motta, tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia chơi nhấn nhá và chậm rãi, hệt như cách Sergio Busquet đá hiện tại.

Thiago Motta đọc vị trí tốt, đánh chặn cừ, phân phối bóng không thua kém Xavi, khả năng ghi bàn từ tuyến hai hơn tất cả những tiền vệ khác trưởng thành từ La Masia. Thêm vào đó, sự ngổ ngáo đúng chất Brazil giúp anh không hề e ngại bất kì cầu thủ đá rắn nào. Không chỉ vậy, tiền vệ 32 tuổi này còn mang tới cho các đội bóng chất ngẫu hứng và cả sự tài hoa.

Mẫu cầu thủ như Thiago Motta tưởng như không có chỗ dụng võ, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Jose Mourinho, anh đã lột xác hoàn toàn. Chơi mạnh mẽ hơn, quyết liệt và nhiều tiểu xảo hơn. Chính HLV người Bồ Đào Nha cũng tôi luyện tiền vệ này rắn rỏi hơn nhiều so với thời ở Barcelona, các chấn thương ít đi và chơi bao sân hơn. Những điều đã giúp anh chơi cực hay trong cả màu áo Paris St Germain và đội tuyển Italy trong vài năm qua.

Và mảnh ghép ở Atletico Madrid

Diego Simeone luôn muốn cải thiện đội bóng của mình, Atletico Madrid không chỉ cần đá rắn để hạ được đối thủ, ông cần cả sự thông minh của Thiago Motta. Người nhiều khả năng sẽ thay thế Tiago đá cặp với Koke để kiểm soát trận đấu. Và hợp cùng đội trưởng Gabi trở thành tấm lá chắn vững vàng ở hàng tiền vệ.

Nếu được chơi đúng vị trí như ở đội bóng thủ đô Paris, Thiago Motta sẽ đá lùi sâu, bao quát cả hàng tiền vệ, khả năng chơi bóng một chạm của anh sẽ giúp Atletico Madrid mở ra được nhiều hướng tấn công hơn. Trong khi vẫn đảm bảo được hàng phòng ngự được che chắn kĩ càng.

Tiền vệ này từng có mặt ở Atletico Madrid vào năm 2007, nhưng sau một mùa bóng mà chấn thương đã lấy đi của anh rất nhiều thứ, 6 trận khoác áo sọc đỏ trắng vào năm đó coi như trải nghiệm đầu tiên của Thiago Motta. Nhưng lần này sẽ khác, anh đóng vai trò cân bằng lối chơi của Atletico Madrid, cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Motta không chỉ mang tới kinh nghiệm cho tuyến tiền vệ của đội bóng thủ đô Madrid, mà còn nâng cấp cách chơi của các đối tác quanh anh. Nếu ví Koke là Xavi, thì Motta sẽ là Busquet của tiền vệ 23 tuổi, người sẽ dọn dẹp mọi rắc rối, sắp xếp những pha lên bóng gọn gàng để tấn công. Nhưng điểm mạnh hơn của cặp đôi này là họ đều có phong cách mạnh mẽ, và khả năng tung ra những cú đấm từ tuyến hai trội hơn hẳn.

Sự sáng tạo của Motta sẽ làm đa dạng hơn lối chơi của Atletico Madrid, anh luôn sẵn sàng dâng cao để ghi bàn. Cách di chuyển từ vị trí mỏ neo đến vòng cấm đối phương của tiền vệ này rất hợp lý. Anh không cần tốn quá nhiều sức để chiếm được khoảng trống, chỉ cần một hai cú đập nhả với đồng đội, là Motta đã ở vào vị trí thuận lợi để có thể dứt điểm. Nếu Motta đã sẵn sàng, hãy coi chừng đấy Barcelona và Real Madrid.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm