NGHI ÁN: Pique cố tình 'tẩy thẻ' ở trận Barca gặp Arsenal?

24/02/2016 11:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Luis Enrique đã bác bỏ những tin đồn nói Gerard Pique cố tình lãnh thẻ vào cuối trận thắng 2-0 của Barcelona trước Arsenal ở vòng 16 đội Champions League để bị treo giò cho trận lượt về.

Khi Barca đang dẫn 2-0 trong trận đấu ở sân Emirates, Pique và Enrique đã nhỏ to với nhau ở khu vực kỹ thuật. 80 giây sau, hậu vệ của Barcelona có pha vào bóng cẩu thả nhắm vào Danny Welbeck và nhận thẻ vàng sẽ khiến anh bị treo giò trong trận lượt về ở Camp Nou.

Barca giành lợi thế lớn sau kết quả lượt đi và coi như đã đặt một chân vào tứ kết, nơi Pique sẽ hoàn toàn sạch thẻ. Nhưng Enrique đã nổi giận trước những đồn đại rằng ông chỉ đạo cho hậu vệ của mình làm như thế. HLV người TBN nói sau trận đấu: “Không ai cố tình làm như thế cả, ai thấy lỗi đó đều hiểu”.


Pique và Enrique đã nhỏ to với nhau ở khu vực kỹ thuật

Tuy nhiên, các BLV bóng đá Ian Wright và Ronald Koeman lại nghĩ khác. Wright, một cựu tiền đạo Arsenal, nói đó là một quyết định khôn ngoan giúp Pique sẵn sàng cho vòng tứ kết.


Pique vào bóng với Welbeck

“Đơn giản đó là việc phải làm”, Wright nói. “Quý vị đều thấy Pique có vai trò ra sao với họ, và anh ấy sẽ còn đá ở những vòng sau nữa. Còn ông ấy (Enrique) tất nhiên sẽ không nói là ông ấy chỉ đạo cho cầu thủ của mình đá để nhận thẻ vàng”.

HLV Southampton và cựu hậu vệ Barcelona Koeman nhất trí: “Chắc chắn là cố ý. Bạn không vào bóng kiểu đó khi đang dẫn 2-0”. UEFA cảnh báo treo giò ít nhất 2 trận theo điều 15 quy định kỷ luật của họ nếu một cầu thủ cố tình đá để lãnh thẻ.

Theo đó, những ai bị xác định vi phạm sẽ “bị treo giò 2 trận chính thức hay một giai đoạn cụ thể vì rõ ràng cố ý nhận một thẻ vàng hay một thẻ đỏ”.


Enrique đã nổi giận trước những đồn đại rằng ông chỉ đạo cho hậu vệ của mình "tẩy thẻ"

Một sự kiện gây tranh cãi tương tự từng xảy ra năm 2010 ở Champions League, liên quan tới kình địch trong nước của Barca, Real Madrid.

Sergio Ramos và Xabi Alonso bị đuổi khỏi sân ở trận vòng bảng Champions League gặp Ajax, vào lúc Real đã dẫn 4-0 và đã chắc suất đi tiếp.

Họ câu kéo thời gian trong các tình huống cố định, mỗi người nhận một thẻ vàng vì lỗi đó, bị treo giò trong trận vòng bảng cuối cùng không còn ý nghĩa, và bước vào vòng đấu loại trực tiếp sạch thẻ.

Mourinho, lúc đó đang dẫn dắt Real, bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 35.000 bảng, trong khi các cầu thủ của ông mỗi người bị phạt 18.000 bảng.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm