Neymar ra đi, Messi và Suarez đã 30 tuổi, Barca đang rất hoang mang

05/08/2017 18:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barca đang có 222 triệu euro sau khi Neymar sang PSG, nhưng liệu đội bóng này có dùng số tiền đó để mua sắm cầu thủ hay vẫn trông chờ vào Lionel Messi?

Neymar đã rời khỏi Barca, nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn còn có Suarez và Messi. Đây có lẽ là một tin tốt lành, nhưng mặt khác cũng là một tin xấu. Sự ra đi của Neymar gây ra tác động trực tiếp cho Barca, nhưng trong một vài năm tới, họ sẽ thực sự đối mặt với vấn đề lớn hơn.

Messi và Suarez đều đã 30 tuổi. Những trụ cột khác của Barca cũng đều lớn tuổi: Sergio Busquets (29 tuổi), Ivan Rakitic (29 tuổi), Gerard Piqué (30), Javier Mascherano (33) và Andrés Iniesta (33). Có thể thấy các trụ cột của Barca đang có dấu hiệu của tuổi tác và điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới tham vọng của họ trong tương lai.

Barca hiện có 222 triệu euro trong tay, đủ sức mua những cầu thủ hàng đầu trên thế giới. Nhưng vấn đề liệu Barca có dám mua sắm để xây dựng đội hình cho tương lai hay không, khi mà ngôi sao số một của họ, Lionel Messi, vẫn đang chơi hay.

Chú thích ảnh
Chỉ mình Messi là không đủ để giúp Barca giành các danh hiệu lớn

Barca đã thi đấu cực ấn tượng ở mùa giải 2014-15 với bộ ba MSN (Messi, Suarez, Neymar) có thể ghi được bàn thắng bất khi nào họ tiến về khung thành đối phương. Đội bóng xứ Catalunya đã giành mọi danh hiệu ở mùa giải đó. Một năm sau, Barca không còn chơi tốt như trước nhưng vẫn đoạt La Liga và Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Đến mùa giải trước, Barca chỉ còn giành được Cúp Nhà Vua. Tại Champions League, Barca suýt nữa đã bị PSG loại, nếu như Neymar không kịp thời tỏa sáng ở trận lượt về tại Camp Nou với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Nhưng rồi Barca vẫn phải tạm biệt Champions League khi thất thủ trước Juventus ở Tứ kết.

Tại La Liga, Barca từng có cơ hội vô địch nhưng rồi họ vẫn phải nhìn kình địch Real Madrid đăng quang. Bất chấp có Messi, Barca đã không thể giành được mọi danh hiệu như trước. Thậm chí khoảnh cách về đẳng cấp giữa Barca với PSG hay Juve không còn lớn nữa.

Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu phát biểu trên tờ The New York Times vào tuần trước: “Trong hai năm qua, các đối thủ của chúng tôi đã rút được kinh nghiệm và họ đã biết cách khắc chế chúng tôi. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi không còn giành được nhiều danh hiệu như trước”.

Nhưng đó có phải là lí do chính xác cho sự sa sút của Barca?

Đội bóng xứ Catalunya đã tiêu tốn 340 triệu euro trên TTCN trong 3 mùa giải vừa qua, nhưng kết quả là họ chỉ mang về 3 bản hợp đồng chất lượng là Luis Suarez, Ivan Rakitic và Samuel Umtiti. Việc mua sắm yếu kém có lẽ là một trong số lí do dẫn đến sự sa sút của Barca.

Barca đã chi 20 triệu euro cho Jeremy Mathieu, cầu thủ hiện giờ đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Thomas Vermaelen chuyển tới với giá 19 triệu euro, nhưng anh chấn thương quá nhiều. Arda Turan được mua về Camp Nou với giá 34 triệu euro, nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Paco Alcacer và Andre Gomes khiến Barca phải chi tổng cộng 64 triệu euro nhưng họ quá trẻ và chưa đủ sức đảm nhiệm trọng trách.

Ngoài ra, lò đào tạo La Masia từng giúp Barca có được những cầu thủ tài năng như Xavi, Carles Puyol, Pedro, Pique, Iniesta và Messi đã mai một đi. Chủ tịch Bartomeu đã bán đi cầu thủ tiềm năng nhất của thế hệ La Masia gần đây đào tạo được: Thiago Alcantara (sang Bayern Munich).

Sergi Roberto là cầu thủ duy nhất của lò La Masia có thể giành suất đá chính ở đội hình hiện tại của Barca. Ở khía cạnh bán tài năng trẻ, Barca cũng không làm tốt giống như kình địch Real Madrid, đội bóng thu về 70 triệu euro nhờ bán Morata cho Chelsea.

Vừa rời Barca sang PSG, Neymar đã bị Champions League ngoảnh mặt

Vừa rời Barca sang PSG, Neymar đã bị Champions League ngoảnh mặt

Chỉ vài giờ sau khi Neymar chuyển tới PSG với giá kỷ lục 222 triệu euro, UEFA đã công bố danh sách rút gọn cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa 2016/2017. Và thật bất ngờ khi trong danh sách trên không có tên của tuyển thủ người Brazil.

Chủ tịch Bartomeu thì lại đổ lỗi cho Messi nói về việc lò đào tạo La Masia hoạt động kém hiệu quả: “Không, không. Vấn đề là Xavi, Iniesta, Messi và những người khác. Thật khó để trở thành một cầu thủ giỏi nếu trước mặt bạn là Messi, hay bạn thấy có Neymar, Xavi, Iniesta, Busquets hay Pique ở đó. Thật sự là rất khó để có thể lên đội một. Xavi đã chơi cho Barcelona 15 năm. Trong 15 năm này có nghĩa là có 15 cầu thủ nhí chơi ở vị trí của anh ấy phải rời câu lạc bộ. Iniesta thì sao, giờ thì tôi nghĩ cậu ấy cũng đã chơi cho Barcelona 16 hay 17 năm gì đó. Điều đó là cực khó. Và Messi nữa, liệu ai có thể trở thành một Messi mới. Dĩ nhiên, có khả năng sẽ có một Messi nào đó, nhưng cậu bé đó phải rời câu lạc bộ vì thật khó để trở thành một Messi ở Camp Nou. Xavi nói mọi thứ không có tiến triển, nhưng vấn đề chính là Xavi. Cậu ta đã tạo ra vấn đề. Và Iniesta và Pique. Chính họ là những người tạo ra vấn đề này”.

Chú thích ảnh
Coutinho, Demele và Mbappe đã được liên hệ chuyển sang Barca

Nhưng Barca không thể lấy Messi làm lí do để bào chữa mãi được. Giờ đây, Bartomeu và các giám đốc của đội bóng có cơ hội mua về một cầu thủ để kế thừa Messi, hoặc làm đối tác với ngôi sao người Argentina. Một loạt cái tên đã được liên hệ để lấp chỗ trống mà Neymar để lại như Ousmane Dembele (Dortmund), Paulo Dybala (Juventus), Kylian Mbappe (AS Monaco), Philippe Coutinho (Liverpool)… Bất cứ cầu thủ nào trong số này cũng đều đắt giá cả và chứa đựng không ít rủi ro. 

Ông Bartomeu và đội ngũ giám đốc của Barca cũng có thể cất tiền vào két và sử dụng đội hình như mùa giải trước. Với cách làm thứ hai, rất có thể về lâu dài, ông Bartomeu sẽ phải tìm ra một cá nhân khác ngoài Messi để đổ lỗi.

Sơn Tùng
Theo The Ringer

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm