Neymar đã chơi bóng trước thời hạn phục hồi sau mổ

08/08/2013 10:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bác sỹ Augusto Cesar Lima, người đã cắt amidan cho Neymar, cho rằng tiền đạo người Brazil đã chơi bóng quá sớm, không theo lời khuyên chuyên môn, và khẳng định hiện tượng thiếu máu của cầu thủ này không có gì quan trọng.


Neymar đã chơi bóng trước thời hạn phục hồi sau mổ

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho kênh truyền hình “ Sport TV” của Brazil, bác sỹ Augusto cảnh báo đã một tháng trôi qua kể từ khi ca cắt amidan của Neymar xảy ra và mặc dù việc phục hồi sau mổ tùy thuộc vào tình trạng của mỗi bệnh nhân, có thể thấy Neymar trở lại ăn uống một cách khá chậm so với bình thường.

“Bố của Neymar nghĩ rằng cậu ấy sẽ bùng nổ ngay sau khi đặt chân đến Barcelona, nhưng ông ấy chỉ là bố chứ không phải là bác sỹ, nên không biết rằng con mình cần một thời gian để phục hồi. Neymar chưa thể chứng minh phong độ bóng đá tốt nhất của mình”, bác sỹ người Brazil nhấn mạnh đồng thời cho biết trong quá trình phẫu thuật cho Neymar luôn có sự theo dõi sát sao của một bác sỹ thuộc FC Barcelona.

Ông Augusto Cesar Lima cũng nhấn mạnh “nếu Neymar có triệu chứng thiếu máu thì đây cũng là trường hợp rất nhẹ vì cậu ấy vẫn thi đấu được, bởi một người bị “anemia” thì đừng nói tới chuyện chạy hoặc thi đấu gì cả”.

Khang Chi
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm