Neymar bị phạt nặng, nghỉ trận Kinh điển vì bị đuổi và trêu tức trọng tài

09/04/2017 07:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Dính thẻ đỏ trong trận thua thảm hại trước Malaga, Neymar nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận cầu “Kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid, diễn ra trong 2 tuần nữa.

Chân sút người Brazil đã bị đuổi sau khi nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu mà Barcelona đã không thể tìm kiếm được bàn thắng trước đội bóng xếp thứ 14 trên BXH Malaga. Trận thua khó hiểu khiến đội bóng xứ Catalunya bỏ lỡ cơ hội san bằng với Real Madrid, đội đã hoà Atletico 1-1 trước đó, về điểm số. Với trận thua này, Barca vẫn chỉ có 69 điểm sau 31 trận, kém Real 3 điểm. Real Madrid của HLV Zidane mới đá 30 trận.


Neymar phải rời sân sau chiếc thẻ vàng thứ 2

Thực ra, việc Neymar nhận 2 thẻ vàng sẽ chỉ dẫn đến án treo giò 1 trận đấu, nhưng anh đã có phản ứng với trọng tài thứ tư, theo báo cáo của trọng tài chính Jesus Gil Manzano, và điều này rất có thể sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Rất có thể, Liên đoàn bóng đá sẽ tăng hình phạt của Neymar thêm 3 trận nữa. Nếu hình phạt chỉ tăng thêm 1 trận, anh cũng sẽ không thể góp mặt trong trận El Clasico.

Báo cáo sau trận đấu đã viết: “Cầu thủ Neymar Da Silva Santos J, sau khi bị đuổi ra khỏi sân, ở trong đường hầm, anh ta đã hoan nghênh một cách mỉa mai đối với trọng tài thứ tư của trận đấu...”.

Cụ thể, Neymar đã hướng về trọng tài thứ 4 vỗ tay trên đường rời sân.

* Clip Neymar bị đuổi, phản ứng với trọng tài:


Trước đó, Barcelona cũng đã gặp phải những trường hợp tương tự. Vào tháng 2, Luis Suarez đã bị phạt cấm thi đấu 2 trận sau khi chính vị trọng tài này nêu tên anh trong bản báo cáo của ông, tại một trận đấu ở Copa del Rey, khi mà số 9 của Barca đã chần chừ không rời sân, mặc dù anh đã phải nhận thẻ đỏ.

Hoặc hồi tháng trước, Alexis Ruano của Alaves đã bị treo giò 3 trận sau khi có hành vi đe dọa với cả trọng tài chính lẫn trọng tài thứ tư. Thủ môn thứ 2 của Getafe, Vicente Guaita, cũng đã nhận hình phạt 2 trận treo giò sau khi lăng mạ trọng tài thứ tư.

Một trường hợp tương tự như của Neymar, vào năm 2012, Sofiane Feghouli của Valencia đã bị treo giò 3 trận sau khi chế nhạo vị trợ lý trọng tài.

Trận đấu tới, Barcelona sẽ đụng độ với Real Sociedad trên sân nhà Camp Nou, và chắc chắn trận đấu đó sẽ không có sự xuất hiện của Neymar. Nếu như Neymar bị treo giò 4 trận, anh cũng sẽ nghỉ luôn trận “Kinh điển” với Real Madrid vào ngày 24/4 và cả derby xứ Catalunya với Espanyol ở vòng 35.

Video Malaga 2-0 Barcelona:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm