Nếu rời Barca ở tuổi 31, Messi sẽ đi theo 'vết xe đổ' của những cầu thủ vĩ đại nhất?

15/11/2016 09:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây tờ Marca (Tây Ban Nha) cho hay, Lionel Messi đã từ chối gia hạn hợp đồng với Barca và sẽ thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou đến lúc mãn hạn vào tháng 6/2018. Nếu điều đó trở thành hiện thực, Messi sẽ rời Barca vào năm 31 tuổi. Đó là một kịch bản mà không ít huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử túc cầu từng trải qua.

Johan Cruyff


Sau 2 giai đoạn vàng son tại Ajax và Barcelona, huyền thoại người Hà Lan rời Nou Camp vào năm 31 tuổi để đến Mỹ thi đấu. Ông gia nhập Los Angeles Aztecs, đội bóng ông góp mặt 1 mùa giải. Sau đó, ông chuyển đến Washington Diplomats trước khi có vài tháng cùng Levante rồi trở lại quê hương Hà Lan. Cruyff có khoảng thời gian ngắn ở Ajax trước khi chuyển đến Feyenoord Rotterdam và chính thức giải nghệ năm 1984.

Franz Beckenbauer


Biểu tượng của bóng đá Đức giành Cúp vàng World Cup 1974 và trải qua thời kỳ thành công tại Bayern Munich trước khi trải nghiệm không khí của bóng đá Mỹ khi ông 31 tuổi. Beckenbauer chơi cho New York Cosmos trong 3 năm, đến năm 1980. “Hoàng đế” giải nghệ sau 2 năm gắn bó với Hamburg và thêm 1 mùa giải trở lại New York Cosmos.

Diego Armando Maradona


Đây là trường hợp khác biệt nhất với phần còn lại. Ở tuổi 31, ông buộc phải trì hoãn sự nghiệp vì kết quả dương tính với cocain. Sau 15 tháng bị treo giò, Maradona rời đội bóng yêu thương Napoli năm 1992. Mặc dù được Real Madrid và Marseille quan tâm nhưng ông lại quyết định gia nhập Sevilla. Từ đó, “El Pibe” không còn là chính mình, tiếp tục nhận kết quả dương tính với cacain tại World Cup 1994. Ông trở về Argentina chơi cho Newell's Old Boys rồi Boca Juniors trước khi giải nghệ năm 1997.

Ronaldo


Sau 4 mùa giải tại Real Madrid, “Người ngoài hành tinh” quyết định trở lại Italy để đầu quân cho AC Milan cũng ở tuổi 31 sau những ngày tháng vật lộn với chấn thương và cân nặng. Đó cũng là thời điểm chứng kiến sự tuột dốc không phanh của Ronaldo trong cuộc sống bóng đá ở Châu Âu. Chơi 1 năm ở Milan và anh quyết định trở lại Brazil rồi có 2 năm tại Corinthians trước khi chính thức giải nghệ vào đầu năm 2011.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm