Mùa tới, đội hình chính của Real Madrid chỉ có De Gea là người Tây Ban Nha?

04/07/2015 19:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vốn không phải đội bóng giàu chất Tây Ban Nha trong suốt lịch sử phát triển của nó nhưng mùa giải 2015-2016 thậm chí các Madridista còn thấy đội bóng của họ có nguy cơ ngoại hóa nhiều hơn nữa khi dự kiến chỉ có David de Gea là cầu thủ nội duy nhất trong đội hình xuất phát của Benitez.


Ông Florentino Perez đã không giữ lời?

Khi trở lại ghế Chủ tịch sau nhiệm kỳ đầu tiên thì ông Florentino Perez đã hứa là sẽ “Tây Ban Nha hóa Real Madrid” để các CĐV của Real thấy đội bóng của họ có chất Tây Ban Nha hơn.

Vì lí do này mà từ 2009 ông đã mang về Bernabeu nhưng Albiol, Arbeloa, Xabi Alonso, Pedro León, Granero, Canales, Callejon, Carvajal, Diego Lopez, Isco, Illarramendi… Nhưng đa số họ đã không còn ở lại đội bóng cho tới lúc này. Những người còn ở lại thì gặp khó khăn trong việc chiếm một chỗ trong đội hình đá chính của Rafa Benitez.

Mùa trước có 4 cầu thủ người Tây Ban Nha của Real thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát là Casillas, Carvajal, Ramos và Isco). Nhưng mùa 2015-2016, có lẽ chỉ De Gea là cầu thủ nội duy nhất được đảm bảo chắc chắn 1 suất trong đội hình xuất phát của Madrid (Nếu Real chính thức chiêu mộ anh từ Man United). 

Madrid đã mua Danilo, Casemiro, Lucas Vazquez và Marco Asensio. Có thể họ sẽ bổ sung Denis Cheryshev và Martin Odegaard khi bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới dù cả hai cầu thủ này có thể sẽ đến dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên trong số những người nói trên chỉ có hai cầu thủ Brazil đến từ Porto là được đảm bảo các suất đá chính (hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm) vì Madrid đã bỏ ra số tiền không nhỏ chiêu mộ họ.

Vì những tân binh này mà Carvajal có thể mất suất đá chính ở hàng thủ còn Isco (Juve đang theo đuổi) mất chỗ đá chính cho Modric, người đã bình phục chấn thương. Mục đích của ông Benitez là muốn bố trí hai tiền vệ giàu sức chiến đấu chơi phía sau 3 cầu thủ sáng tạo để đảm bảo sự cân bằng. Illarramendi sẽ có cơ hội dưới thời ban huấn luyện mới nhưng bây giờ anh chỉ là lựa chọn B, C hoặc D như Arbeloa, Nacho và Jese.

Trong bối cảnh này, nếu Real không bổ sung thêm cầu thủ 1 tuần trước khi bắt đầu chương trình chuẩn bị cho mùa giải mới cộng với việc Ramos và Casillas rất có thể sẽ rời Bernabeu thì khả năng là De Gea và Raphael Varane sẽ chiếm các vị trí còn lại trong đội hình xuất phát ở mùa 2015-2016.

Trong trường hợp tệ nhất khi De Gea không thể tới Bernabeu ngay mùa Hè này còn Casillas ra đi thì Keylor Navas sẽ bắt chính. Nếu kịch bản này xảy ra thì Real sẽ không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào trong đội hình xuất phát và những gì ông Florentino Perez đã hứa về một Real Madrid của người Tây Ban Nha khi trở lại nhậm chức Chủ tịch Madrid nhiệm kỳ 2 sẽ chỉ là lời nói gió bay.

Đội hình xuất phát của Real mùa trước: Casillas; Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Kroos, Isco, James, Bale, Benzema, Cristiano.

Đội hình xuất phát dự kiến mùa 2015-16: De Gea; Danilo, Varane, Pepe, Marcelo; Kroos, Casemiro; James, Modric, Bale; Cristiano.

HT
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm