Mourinho vẫn đúng: Benzema là 'chú mèo lười'

06/10/2013 15:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình đang ngày càng trở nên đáng báo động cho Karim Benzema. Anh mới ghi có 2 bàn ở La Liga và đã thôi không nổ súng ở đấu trường này kể từ ngày 26/8, tức là đã 41 ngày kể từ khi Benzema sút tung lưới Granada. Sau trận đấu ấy, tiền đạo người Pháp đã đá chính 8 trận cho Real và ngoài cú đúp vào lưới Galatasaray, anh tịt ngòi 7 trận còn lại.

Benzema hiện đã chơi 653 phút ở La Liga, như vậy anh mất 326 phút để ghi một bàn. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Alvaro Morata đã ghi một bàn chỉ trong 81 phút mà Carlo Ancelotti trao cho, và đó là bàn thắng cứu lấy danh dự Real trước Levante.


Benzema đã "tịt ngòi" 41 ngày

Nếu nhìn về mặt con số thì người ta sẽ nghĩ rằng Benzema vẫn ổn, ghi tổng cộng 4 bàn và kiến tạo 4 bàn. Thế nhưng tần suất hơn 200 phút mới ghi một bàn thắng ở mọi giải đấu là một con số đáng lo ngại, thậm chí tần suất này có xu hướng gia tăng. Benzema dứt điểm khá tệ, trúng đích chỉ 40%. Khả năng tranh chấp của anh cũng sụt giảm so với mùa trước khi chỉ chiến thắng 33% số pha đấu tay đôi với hậu vệ đối phương, và tỷ lệ không chiến chỉ đạt mức 45%, trung bình yếu cho một cầu thủ cao 1m87.

Giải thích thế nào cho sự sa sút của Benzema? Do vắng Oezil, do anh lười di chuyển để lấy bóng hay vì anh ngại sút? Vắng Oezil thì có thể, mùa trước Benzema chạm bóng trung bình 39 lần/trận thì nay tụt hẳn xuống 29 lần/trận. Do lười di chuyển cũng không sai, phần lớn thời gian Benzegol chỉ quanh quẩn ở xung quanh khu 16m50 hay đôi lúc là sang cánh phải như một trung phong cổ điển chứ không đi đâu khác. Nhưng do ngại sút? Nếu tính bình quân, mùa này Benzema đã sút bóng 3,3 lần/trận, tăng mạnh so với con số 2,1 lần/trận của mùa 2012-13.

Có lẽ một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Benzema sa sút đến từ việc HLV Ancelotti thay đổi lối chơi của Real và cả sự ra đi của Oezil. Thiếu đi Oezil là thiếu đi một người biết xuyên thủng các hàng thủ bằng động tác chọc khe. Chuyển sang lối chơi mới chậm hơn của Ancelotti, Benzema ít có cơ hội áp sát khung thành đối phương. 25% thời lượng di chuyển của Benzema là trong khu 16m50, 50% là ở khu gần vòng cấm và việc ghi bàn trở nên khó khăn.

Tiền đạo người Pháp thực ra cũng đã cố gắng để giúp đội chiến thắng khi cảm thấy khó ghi bàn. Anh chịu khó chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội, trong đó có 2 đường chuyền thành bàn. Ancelotti vẫn tin dùng anh cũng vì thế, nhưng đó cũng là lý do khiến anh trở nên vô hại trong mắt đối thủ.

Jose Mourinho từng bóng gió mỉa mai rằng Benzema giống như một chú mèo lười và cho tới thời điểm này, “Người đặc biệt” vẫn đúng.

Đỉnh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm