Mourinho và Tito được “ân xá” sau sự cố móc mắt

19/06/2012 22:10 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Mặc dù từng lần lượt phải chịu hình thức kỷ luật cấm chỉ đạo 2 trận và 1 trận ở khuôn khổ giải đấu Siêu cúp TBN, nhưng cả Mourinho và Tito Vilanova sẽ không phải vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo trong trận tranh Siêu cúp TBN giữa Barca và Real Madrid diễn ra vào tháng 8 tới.



Mourinho chọc mắt Tito hồi năm ngoái - Ảnh: Getty

Vào hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình “Al primer toque” của Onda Cero, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) – ông Angel Maria Villar đã khẳng định cả 2 HLV của Barca và Real là Tito Vilanova và Jose Mourinho sẽ không bị cấm quyền chỉ đạo trong tranh Siêu cúp TBN diễn ra vào tháng 8 tới. Nói cách khác, hình thức kỷ luật cấm chỉ đạo vì sự việc “Mou chọc mắt Tito” diễn ra cách đây 1 năm về trước trong trận tranh Siêu cúp TBN trên sân nhà Camp Nou giữa 2 đội đã được Liên đoàn bãi bỏ, một hình thức “ân xá” sau khi Angel Maria Villar tái đắc cử chức Chủ tịch RFEF vừa qua.

Trong trận lượt về tranh Siêu cúp TBN giữa Barca và Real trên sân Camp Nou hồi năm ngoái, ngay sau tình huống Marcelo phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Cesc, căng thẳng giữa 2 đội đã diễn ra với tâm điểm là cú chọc mắt đầy thô bạo của Mourinho đối với Tito. Đáp lại hành động “phi thể thao” này, Tito (thời điểm ấy còn là trợ lý của Guardiola) đã tát vào đầu Mou. Sau “nhiều” tháng “nghiên cứu”, RFEF và Uỷ ban kỉ luật quyết định cấm Tito chỉ đạo 1 trận và cấm Mou chỉ đạo 2 trận ở khuôn khổ giải đấu vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên, với việc Angel Maria Villar tái đắc cử chức Chủ tịch RFEF, ông đã đề xuất quyết định miễn hình phạt trên cho cả 2 vị HLV.

Phát biểu trên “Al primer toque” của Onda Cero, Chủ tịch Villar cho hay: “Đây là hành động tha thứ của bóng đá TBN, chứ không phải là sự phủ nhận, cố tình lờ đi. Hơn cả một sự tha thứ, đó còn là sự khoan dung, độ lượng từ phía Liên đoàn. Tôi đã làm điều này trong suốt 24 năm qua, và chỉ ít dần đi sau khi bị CSD (Hội đồng thể thao TBN) hạn chế vì một số lợi ích ảnh hưởng. Giờ đây, tôi làm điều ấy lần nữa và không một ai nói gì. Tôi luôn luôn làm điều ấy khi TBN giành một danh hiệu nào đó cũng như khi tôi tái đắc cử chức vị Chủ tịch của mình. Lần này, tôi hy vọng điều này sẽ đồng nghĩa với việc TBN giành chức vô địch Euro 2012.”

Hoàng Thông (theo báo chí TBN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm