Mourinho thêm dầu vào lửa: “Castilla sản sinh quá ít cầu thủ đẳng cấp”

03/11/2012 14:42 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Ba ngày sau khi lên tiếng chỉ trích công tác đào tạo trẻ của lò Castilla (Real Madrid) cũng như khẳng định điều quan trọng nhất với Real là giành chiến thắng, Mourinho trong lần xuất hiện mới nhất trước báo giới trước thềm cuộc tiếp đón Zaragoza tại Bernabeu, vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của bản thân.

Vừa qua, sau khi HLV đội B của Real là Alberto Toril cảm thấy bất bình về việc cậu học trò Nacho của ông dù đã được gọi lên đội một từ rất lâu nhưng vẫn không được Mourinho cho ra sân một phút nào, HLV người Bồ đã đáp trả bằng việc phê phán sự thiếu đồng bộ, thống nhất giữa phương pháp đào tạo của Castilla với đội một Real, đồng thời không có thái độ tôn trọng người đồng nghiệp ở đội B. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng phản đối, chỉ trích Mou tại Madrid. Tuy vậy, trong cuộc họp báo đêm qua, Mou vẫn không bị lay chuyển.



Mou vẫn chê lò đào tạo trẻ của Real - Ảnh: El Pais

“Tôi làm những gì tôi muốn tại đội một, và ông ấy (Toril) làm những gì mình muốn tại đội B. Tôi có quan điểm của riêng mình và quan điểm ấy vẫn luôn nhất quán. Ví dụ như, Jose Rodriguez (cầu thủ trẻ được Mou cho vào sân trong trận đấu với Alcoy và đã ghi bàn), cầu thủ mà tất cả các bạn đều yêu quý, vốn không chơi bóng ở Castilla trong khi một số thì đã ở đấy 24, 25 năm trời. Với tôi, điều quan trọng nhất là huấn luyện các cầu thủ.” Mou phát biểu.

Về bàn thắng đầu tiên của Jose Rodriguez trong màu áo đội một, Mou cho biết: “Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Và tôi nghĩ ai ở Real Madrid cũng muốn như thế. Trước Alcoyano, chiến thắng là điều quan trọng nhất bên cạnh việc tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ vào sân. Chúng tôi thắng, và điều này làm nên sự hoàn hảo.”

Xa hơn nữa, Mou tiếp tục chỉ trích hệ thống đào tạo trẻ Castilla khi chỉ có vài cầu thủ là đủ đẳng cấp: “Danh sách tôi chọn đều toàn là những cầu thủ xuất sắc, sáng dạ. Để kết thúc vấn đề này, tôi sẽ nói về lịch sử Real những năm gần đây. Trong trận CK Champions League ở Amsterdam, chỉ có hai cầu thủ do chính Real đào tạo ra sân: Sanchis và Raul. Tại Paris, là Raul và Casillas. Và tại Glasgow, chỉ có một mình Raul.”

Quay sang trận đấu sắp tới trước Zaragoza, HLV người Bồ khẳng định: “Zaragoza mùa này đã khác xưa. Họ đang xây dựng nên mùa giải của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Tập thể này giàu sức chiến đấu và rất quyết tâm. Muốn chiến thắng, chúng tôi sẽ cần phải chơi tốt. Bởi một khi không chơi tốt, Real sẽ không thể thắng. Chúng ta cần gạt khỏi tâm trí dư âm về trận đấu giữa tuần trước Alcoy.”

Cuối cùng, về thông tin cho rằng PSG sẵn sàng chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Mou nói: “Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng theo tôi tưởng tượng thì Madrid không thể chỉ có mình tôi mà thiếu đi Cristiano được. Nếu đội bóng này chỉ lệ thuộc vào một cầu thủ hoặc một HLV không thôi thì quả là điều sai lầm.”

Cự Giải (theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm