Mourinho sang PSG và Laudrup về Real Madrid

16/01/2013 14:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài bình luận ngắn, Tổng biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas khẳng định  HLV  Mourinho sẽ sang Paris Saint Germain, còn Laudrup đã được lựa chọn để dẫn dắt Real Madrid.

Bài báo viết:

Gieo gió gặp bão: Mourinho đã chuẩn bị đóng gói hành lý. Ông đã chán ngấy Madrid và những người xung quanh mình. Ông không thể chịu đựng được trong một môi trường thù địch và độc hại bao quanh ông. Một người chiến thắng như ông lại đang phải sống những năm tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.

Báo chi đánh ông không thương tiếc trong khi các cầu thủ  quay lưng lại với ông một cách rõ ràng. Là một người thông minh, ông hiểu rõ ông sẽ thất bại. Ông hy vọng CLB sa thải mình để không mất một euro nào trong số tiền 20 triệu nằm trong điều khoản bồi thường khi phá vỡ hợp đồng. Ông không phải lo lắng về tương lai của mình, vì đã quyết định điểm đến. Ông sẽ sang thủ đô nước Pháp, nơi các nhà tỷ phú Qatar, ông chủ của PSG, đang chờ đợi ông. Họ đã trói chặt được ông rồi.

Ông muốn là HLV đầu tiên giành chức vô địch quốc gia ở năm nước châu Âu khác nhau: Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Ông đi tìm một cuộc sống bình yên, tránh xa sự đam mê của bóng đá Tây Ban Nha. Câu chuyện của ông với Real Madrid sẽ có một cái kết buồn, rất buồn, bởi vì ông đang gặt hái những gì mình đã gieo xuống mảnh đất này.

Sự ngạo mạn và thất thố đang phản lại ông. Những người trước đây tâng bốc ông bây giờ quay lại bắn ông. Các phương tiện truyền thông liên tục tìm người thay thế ông. Đến cả những người trung thành bảo vệ ông nhất cách đây vài ba ngày bây giờ cũng coi ông như một khối u ở Madrid.

Laudrup là người được lựa chọn: Ở Bernabéu đang xúc tiến một cách nhanh chóng cuộc thay ngựa. Florentino Perez biết rõ tình hình đã đến mức không thể chịu đựng nổi nếu các thất bại tiếp tục đến. Sự bình tĩnh của khán giả áo trắng đã đến giới hạn và các cầu thủ đã nói thẳng với ngài chủ tịch rằng với Mourinho họ sẽ chẳng giành được gì cả ở mùa bóng này.

Ý đồ của ban lãnh đạo hiện nay là chờ kết quả của vòng 1/8 Champions League, trước Manchester United, để đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, có những người đã khuyên Florentino chuẩn bị sẵn một con bài trong tay áo để đối phó khi tình hình không thể đảo ngược.

Và người được lựa chọn trong tình trạng khẩn cấp là Michael Laudrup, HLV người Đan Mạch trước đây từng chơi cho cả Barca và Madrid, hiện nay đang dẫn dắt thành công đội bóng Swansea nhỏ bé nhưng là hiện tượng của Premier League ở mùa này.

Laudrup sẵn sàng đến Madrid nếu được gọi. Tất nhiên, khi đó Real Madrid sẽ phải làm điều mà Inter đã phải làm với Mourinho, đó là trả tiền bồi thường do đã “đánh cắp” HLV của đội bóng khác ở trong mùa bóng.

Bình Khang (dịch theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm