Mourinho: ‘Ronaldo nghĩ rằng cậu ta biết tất cả mọi thứ’

05/06/2013 19:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ về sự bất đồng trong mối quan hệ với Cristiano Ronaldo trong giai đoạn cuối mùa giải 2012-13 vừa qua.

Ronaldo gia nhập Real từ M.U năm 2009 với phí chuyển nhượng 90 triệu euro và nhanh chóng trở thành một “cỗ máy” săn bàn ở Bernabeu, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Mối quan hệ giữa họ là cực kỳ khăng khít bởi cả hai đều là người BĐN.


Ronaldo và Mourinho đã có bất đồng ở giai đoạn cuối mùa này - Ảnh Getty

Tuy vậy, trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, giữa Ronaldo và Mourinho bất ngờ xuất hiện sự rạn nứt mà người ta không biết rõ lý do. Phải tới khi Mourinho rời Real để trở lại dẫn dắt Chelsea, chiến lược gia người BĐN mới tiết lộ về chuyện này.

“Tôi chỉ có một vấn đề với Ronaldo. Nó rất đơn giản và cơ bản khi một HLV chỉ trích một cầu thủ trên khía cạnh chiến thuật. Và vào lúc đó, Ronaldo không nghe những lời chỉ bảo của HLV bởi có lẽ cậu ta nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ, rằng HLV không thể giúp cậu ta chơi hay hơn được nữa”, Mourinho tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Punto Pelota.

Chiến lược gia người BĐN cũng gián tiếp khẳng định rằng nhờ có ông mà Ronaldo mới có thể trở thành một tay săn bàn siêu hạng ở Real Madrid.

“Ronaldo đã có 3 mùa giải tuyệt vời với tôi. Tôi không biết đó đã là những gì hay nhất trong sự nghiệp của Ronaldo hay chưa bởi cậu ta cũng đã có những khoảnh khắc tuyệt vời với M.U. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tạo ra một môi trường lý tưởng về mặt chiến thuật để Ronaldo có thể khai thác hết khả năng của cậu ta và lập vô số kỷ lục lẫn các bàn thắng”.

V.M
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm