Mourinho: Real chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh

25/11/2010 08:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Không thể phủ nhận một điều rằng Jose Mourinho luôn để lại dấu ấn khó phai mờ ở bất cứ nơi nào ông đặt chân tới. Hãy hỏi những CĐV của Porto, đội bóng đã vô địch UEFA Cup và Champions League dưới thời Mourinho, hay Chelsea, nơi HLV người Bồ Đào Nha đã đem về chức vô địch Anh trở lại sân Stamford Bridge sau 50 năm. Tất nhiên, không thể không nhắc tới Inter Milan, nơi Mourinho đã bùng nổ trong mùa giải trước với cú “ăn ba” lịch sử trước khi gia nhập Real Madrid. Mourinho trả lời phỏng vấn trên trang chủ của FIFA (fifa.com).

* Khi được bổ nhiệm ở Real Madrid, ông đã nói rằng ông cần thời gian để hoàn thành kế hoạch của mình ở Madrid, nhưng những kết quả ban đầu của ông rất ấn tượng. Có vẻ như ông đã vượt kế hoạch?

- Real Madrid đang chơi tốt, nhưng đội bóng của tôi vẫn chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh và vẫn còn nhiều việc phải làm. Bạn không thể xây dựng một đội bóng trong ngày một ngày hai được. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, khiêm tốn và chuyên nghiệp. Nhưng phải nói rằng tôi rất hạnh phúc với phong độ và kết quả của đội bóng tính đến thời điểm này.

* Điều đó có nghĩa ông sẽ không mùa cầu thủ mới vào tháng Một tới?


HLV J.Mourinho - Ảnh: Getty
- Đúng vậy. Bản hợp đồng lớn nhất của Real trong mùa Đông tới sẽ là Kaka. Sự trở lại của anh ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi. Có bao nhiêu đội bóng có thể ký hợp đồng với Kaka trong tháng Một? Không, bởi chẳng có cầu thủ nào ở cùng đẳng cấp của anh ấy trên thị trường chuyển nhượng.


* Ai là người khiến ông để mắt nhiều nhất kể từ khi tới sân Bernabeu?

- Tôi muốn nhấn mạnh màn trình diễn của đội bóng với tư cách của một tập thể hơn, đặc biệt là những cầu thủ chưa phải là những tên tuổi lớn. Nếu phải nói ra tôi có thể nhắc tới uy tín của Iker Casillas, chất lượng của Xabi Alonso. Alonso có cách chơi giống với Xavi và tôi tin chắc rằng anh ấy có thể trở thành một HLV lớn sau khi treo giầy. Alonso khiến tôi nhớ tới Pep Guardiola.

* Còn ai khác mà ông muốn đề cập tới?

- Angel Di Maria. Anh ấy còn rất trẻ và gia nhập Real từ Benfica, đội bóng ở giải đấu yếu hơn nhiều so với Liga, nhưng thành thật mà nói anh ấy đã thích nghi một cách hoàn hảo. Angel là sự ngạc nhiên thú vị nhất đối với tôi kể từ khi tôi đặt chân tới đây.

* Liệu Cristiano Ronaldo có thể lặp lại phong độ như anh ấy từng thể hiện ở M.U dưới sự dẫn dắt của ông?

- Cristiano là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, đó là điều không phải bàn cãi. Trong một ngày nào đó anh ấy xuất sắc hơn Leo Messi còn một ngày khác, đến lượt tiền đạo người Argentina hay hơn Ronaldo. Hai người đó trên tầm so với phần còn lại. Có quá nhiều điều sai sự thật người ta nói về Ronaldo. Anh ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp và luôn cống hiến hết sức mình có thể trong các trận đấu.

* Xoay vòng lực lượng là việc làm rất phổ biến trong giới HLV hiện nay, nhưng có vẻ như ông là ngoại lệ…

- Một cầu thủ luyện tập chăm chỉ và chuyên nghiệp có thể thi đấu ở mọi trận đấu. Tôi tin vào điều đó và có thể đưa ra đây một số ví dụ ở những đội bóng mà tôi từng dẫn dắt như Frank Lampard và Didier Drogba ở Chelsea, hay Javier Zanetti và Diego Milito ở Inter. Các cầu thủ không cần thiết phải xoay vòng chừng nào họ giữ được sự cẩn trọng và có phong độ tốt.

* Ông đã từng bị cáo buộc rằng không trao cơ hội cho các tài năng trẻ ở Real Madrid. Điều đó có đúng không?

- Tôi không biết liệu có bất cứ HLV nào lại không thích thú với việc trao cơ hội đá trận ra mắt cho các cầu thủ trẻ. Tôi đã từng biến John Obi Mikel và Lassana Diarra trở thành những nhà vô địch Anh ở tuổi 18, trao cơ hội cho Carlos Alberto trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết Champions League, cho ra mắt Davide Santon khi mới 18 tuổi và tương tự là Juan Carlos ở Real Madrid. Tất cả những điều đó đã chứng minh rằng tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

* Theo quan điểm của ông, giải đấu nào hay nhất thế giới, Premier League, Serie A hay La Liga?

- Tôi sẽ lựa chọn sự hào hứng và quyết liệt của bóng đá Anh, chất lượng kỹ thuật của La Liga và các cuộc chiến về chiến thuật ở Serie A. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng tôi là một HLV giàu có kinh nghiệm khi được trải nghiệm và trưởng thành ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau.

* Ông có ý định trở lại Premier League khi hết hợp đồng với Real Madrid?

- Tôi muốn trở lại Premier League, không có gì phải nghi ngờ về điều đó nhưng tôi không cần phải vội vàng. Real Madrid là một CLB hết sức lôi cuốn và tôi đang tận hưởng công việc ở đây. Đó là lý do tại sao tôi chỉ tập trung làm tốt ở Madrid, tôi muốn làm lên lịch sử ở đây giống như những gì tôi đã làm với Porto, Chelsea và Inter.

Vũ Mạnh (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm