Mourinho muốn Oezil phải "đa dạng" hơn

03/07/2012 17:23 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Sau khi EURO 2012 kết thúc, HLV Mourinho đã có kế hoạch để tăng cường đội ngũ của mình. Trong đó, vị HLV người Bồ Đào Nha muốn tiền vệ Oezil hoàn thiện hơn nữa.

Theo Mourinho, Oezil có nhiều điểm có thể tiến bộ hơn và tin rằng trong tương lai, tiền vệ tấn công người Đức có thể đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng”.


Theo Mourinho, Oezil vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn-Ảnh: Getty


Ở kì EURO vừa qua, Oezil đã chơi tốt nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ có một bàn thắng trên chấm phạt đền (trận thua 1-2 trước Italia ở bán kết). Do đó, BLĐ Real Madrid đang xúc tiến một giáo án nhằm giúp Oezil có thể đạt được phong độ cao nhất.

Điều mà Mourinho muốn là Oezil cần phải đa dạng hơn trong những quyết định khi đứng trước khung thành thay vì chỉ chuyền bóng cho các đồng đội. Anh có kĩ năng để thực hiện điều đó nhưng lại không phát huy được do quá tập trung vào việc chuyền bóng.

Ở mùa giải vừa qua, Oezil mới chỉ ghi được 6 bàn thắng. Trong mùa bóng đầu tiên chơi cho Real, anh đã có 10 pha lập công. Không ai nghi ngờ về khả năng của Oezil nhưng anh cần phải sáng tạo hơn khi chơi bóng.

Mourinho không phải là người duy nhất yêu cầu điều này. Ở ĐTQG, HLV Joachim Loew cũng đã nói với anh như vậy. Tuy nhiên Oezil đã không thể hiện được nhiều trong màu áo Mannschaft ở EURO 2012. Anh và các đồng đội đã phải rời cuộc chơi ở vòng bán kết khi để thua ĐT Italia với tỉ số 2-1.

Oezil là người đã góp công lớn trong việc đưa Real Madrid đến ngôi VĐ Liga. Anh được đánh giá là chân chuyền xuất sắc nhất giải khi có 24 đường kiến tạo cho các đồng đội. 

Sơn Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm