Mourinho không họp báo, Karanka tiếc nuối vì Real ghi ít bàn

30/08/2012 07:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- HLV Jose Mourinho có vẻ như đã trở lại với thói quen cũ, giao quyền trả lời buổi họp báo sau trận lượt về Siêu cúp cho trợ lý Aitor Karanka.

Cánh tay phải của Mourinho khi bắt đầu trả lời họp báo đã nhíu mày bày tỏ sự tiếc nuối vì Real đáng nhẽ ra đã có thể ghi nhiều bàn hơn để có một chiến thắng tưng bừng nhờ lợi thế chơi hơn người. “Chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Hãy nghĩ đến hiệp đấu đầu tiên, nếu chúng tôi tận dụng tốt những cơ hội mà mình có, chúng tôi sẽ chiến thắng vang dội hơn. Nhưng dù sao điều quan trọng là Real đã giành được danh hiệu”, Karanka chia sẻ.



Aitor Karanka- Ảnh Getty

Trợ lý HLV của Real đánh giá rất cao vai trò của trung vệ Pepe, người đã không thể tham gia trận lượt đi cũng như cuộc đối đầu với Getafe do chấn thương sau pha va chạm với Casillas. “Mọi người đều biết Pepe. Cậu ấy hiểu tầm quan trọng của trận đấu và những gì mà nó truyền tải. Cậu ấy luôn mang đến mọi thứ từ sự hỗ trợ cho đến sự khuyến khích.”

Điều làm Karanka hài lòng chính là màn trình diễn của cầu thủ Real trong hiệp 1. “Trong suốt hiệp 1, chúng tôi đã thi đấu tốt. Tôi hy vọng màn trình diễn đó sẽ tiếp tục được tái hiện trong những trận cầu tiếp theo”, vẫn lời Karanka.

Khi được hỏi về tương lai của Kaka, vị trợ lý cho biết: “HLV nói rằng cho tới thời điểm kết thúc thì mọi thứ vẫn đang rất mở nhưng bạn hãy cứ nghĩ những điều tốt nhất cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ vui vì Kaka ở lại bởi cậu ấy đã cống hiến hết mình cho Real và nếu ra đi, chúng tôi sẽ chúc sự may mắn cho cậu ấy.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm