Mourinho gây chiến với tất cả

21/05/2013 11:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Florentino Perez đã xác nhận rằng HLV Jose Mourinho sẽ rời Real Madrid sau khi mùa giải này kết thúc, khép lại 3 năm đầy sóng gió của chiến lược gia người BĐN ở Bernabeu.

Trong 3 năm dẫn dắt Real, Mourinho chỉ đem về được 3 danh hiệu (Liga, Cúp nhà Vua, Siêu cúp TBN) đồng thời thất bại ở mục tiêu quan trọng nhất là đem về chức vô địch Champions League thứ 10 cho CLB. Nhưng thất bại lớn nhất của Mourinho là việc ông đã tự tạo ra cho chính mình những kẻ thù, từ ngay trong nội bộ đội bóng. Mourinho đã gây chiến với tất cả, từ các học trò, HLV đối thủ, trọng tài, thậm chí là CĐV nhà.


Mourinho đã có mối quan hệ rất xấu với đội trưởng Casillas - Ảnh Marca

Với Mourinho, ông không có khái niệm sợ hãi trước bất cứ ai, cho dù đó là một công thần cỡ Iker Casillas. HLV người BĐN từng đẩy thủ môn huyền thoại của Real lên ghế dự bị để lấy chỗ cho thủ thành dự bị Adan. Ông cũng lợi dụng chấn thương mà Casillas gặp phải ở trận đấu với Valencia trong giai đoạn cuối mùa này để đưa về Diego Lopez. Và kể từ đó, Mourinho đã ngoảnh mặt luôn với Casillas để tin dùng Lopez. Vì bênh vực Casillas mà Pepe, cầu thủ được coi là thân tín với Mourinho, đã bị HLV người BĐN trừng phạt.

Nhưng Casillas chỉ là một trong số nhiều học trò ở Real mà Mourinho từng gây chiến, từ Sergio Ramos, Oezil, Khedira, Pedro Leon, Higuain hay thậm chí là cả Cristiano Ronaldo. Ngay cả các học trò “ruột” như Pepe và Ronaldo, Mourinho còn gây chiến nếu họ làm trái ý ông, huống gì những cầu thủ khác của Real. Sự chia rẽ giữa Mourinho với các cầu thủ Real cứ lớn dần theo từng ngày và hệ quả là chiến lược gia người BĐN không còn giữ được ghế ở Bernabeu.

Ngay cả ở cấp thượng tầng, Mourinho cũng không ngần ngại gây hấn. Vào cuối mùa giải thứ nhất ở Bernabeu, “Người đặc biệt” đã buộc giám đốc điều hành Jorge Valdano phải rời khỏi Real Madrid. Từ khi Mourinho tới Bernabeu, chiến lược gia người BĐN và Valdano bất đồng trong gần như mọi vấn đề. Điều tệ hại cho Valdano là ông đã thất bại trong gần như tất cả những cuộc chiến với Mourinho, để rồi cuối cùng phải khăn gói rời Bernabeu.


Sau một trận đấu giữa Madrid với Sevilla, Mourinho từng vạch ra 13 sai lầm của trọng tài Clos Gomez - Ảnh Marca

HLV đội trẻ của Real Madrid là Alberto Toril cũng từng bị Mourinho chỉ trích khi chiến lược gia người BĐN lên tiếng chê bai đội Castilla không sản sinh ra được nhiều cầu thủ đẳng cấp, một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng tới đồng nghiệp ở đội B. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng phản đối, chỉ trích Mou tại Madrid.

Với các CĐV, Mourinho cũng không “tha”. Ông đã từng gọi một số madridista là “giả tạo”. Ông cũng từng một mình đến sân Bernabeu trước trận đấu với Atletico để khiêu khích chính các CĐV nhà.

Bên ngoài Madrid, mọi thứ cũng tương tự. Mourinho đã chọc vào mắt Tito Vilanova, gây chiến với đồng nghiệp Manolo Preciado của Gijon, tấn công trọng tài, phản đối UEFA… Tóm lại, Mourinho sẵn sàng gây chiến với tất cả để đạt được mục đích, cho dù kết cục là ông phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

V.M
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm