Mourinho dẫn dắt Bồ Đào Nha ở play-off?

13/10/2011 12:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Sau một chiến dịch có thể nói là thất vọng tại vòng loại Euro 2012, người Bồ Đào Nha lại hướng tầm mắt về Madrid, nơi có HLV xuất sắc nhất đất nước họ Jose Mourinho. Cụ thể hơn, người Bồ muốn Mourinho dẫn dắt ĐTQG của họ trong hai trận đấu cực kỳ quan trọng tại vòng play-off Euro 2012.


Bồ Đào Nha lại muốn có Mourinho  - Ảnh Getty

Sở hữu một dàn cầu thủ tài năng và đang ở độ chín, mà tiêu biểu là thủ quân Cristiano Ronaldo, nhưng BĐN lại gây thất vọng tại vòng loại Euro 2012 khi chỉ giành vị trí thứ hai tại bảng H và buộc phải đá trận play-off để giành vé tới Ba Lan & Ukraina. Thực ra, Ronaldo và các đồng đội đã nắm trong tay quyền tự quyết bởi chỉ cần giành 1 điểm trước Đan Mạch là họ sẽ giành ngôi đầu bảng. Nhưng trong trận đấu mang tính quyết định, BĐN đã thất bại với tỷ số 1-2 trên sân của Đan Mạch, qua đó nhường vé trực tiếp cho chính đối thủ.

Vì trận thua tai hại này mà BĐN sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi VCK Euro 2012 bởi các trận play-off luôn luôn khó lường dù họ được xếp vào nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm, bên cạnh Croatia , CH Czech và CH Ireland. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá BĐN và truyền thông nước này đang kêu gọi HLV Mourinho quay trở lại quê hương để phụng sự tổ quốc, tất nhiên là chỉ trong hai trận play-off vào các ngày 11 và 15/11 tới. Ngay cả các cầu thủ BĐN cũng cho rằng sự có mặt của “Người đặc biệt” sẽ là chìa khóa đưa họ tới VCK Euro 2012.

Đây không phải là lần đầu tiên BĐN muốn có sự phục vụ của Mourinho bởi cách đây 1 năm, LĐBĐ nước này cũng từng đề nghị HLV của Real Madrid dẫn dắt “Brazil của châu Âu” trong hai trận gặp Iceland và Đan Mạch cũng tại vòng loại Euro 2012 sau khi HLV Carlos Queiroz bị sa thải. Lúc ấy, Mourinho cũng có ý muốn nhận lời, nhưng BLĐ Real Madrid đã quyết liệt từ chối. Thời gian đó, nội bộ Bernabeu đã được một phen dậy sóng vì chuyện này.

Sau khi thất bại trong việc chèo kéo Mourinho, BĐN đã quyết định bổ nhiệm Paulo Bento vào chiếc ghế HLV trưởng. Bento đã đảm đương công việc không đến nỗi nào nhưng tới thời điểm quyết định, như trong trận thua Đan Mạch, ông lại gây thất vọng.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm