Mourinho "biến mất" trong giờ Real Madrid nhận cúp

30/08/2012 06:24 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - HLV Jose Mourinho đã không có mặt trong khoảnh khắc Real ăn mừng chiến thắng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng nhường quyền họp báo cho trợ lý Karanka.

Real Madrid đã có chiến thắng 2-1 quan trọng tại Bernabeu để qua đó giành Siêu cúp TBN thông qua luật bàn thắng sân khách (tổng tỷ số 4-4, Real thua 2-3 ở lượt đi). Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mateu Lahoz vang lên, không ai thấy Mourinho ra chia vui cùng các học trò.



Mourinho và Tito bắt tay đầu trận đấu - Ảnh Getty

Sở dĩ có sự "biến mất" khó hiểu này là bởi khi trận đấu kết thúc, Mourinho đã vội vàng chia vui cùng một số đồng nghiệp và học trò trước khi bước vào đường hầm, rời sân Bernabeu trong thời gian nhanh nhất có thể.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó cũng không tham gia cuộc họp báo sau trận đấu. Trách nhiệm ấy được giao cho trợ lý Aitor Karanka, người đã từng nhiều lần thay Mourinho phát ngôn trước báo giới.

Chưa thể lý giải vì sao Mourinho rời Bernabeu mà không ở lại ăn mừng chức vô địch cùng các học trò. Tuy nhiên, rất có thể sau khi đã tuyên bố Siêu cúp TBN là một danh hiệu không thực sự quan trọng, hành động này có thể như một lời chứng minh rằng ông đã không đặt quá kì vọng vào việc Real sẽ đoạt cúp.

Một lý do khác có thể xuất phát từ truyền thông khi đã không ít lần, Mourinho từ chối họp báo vì sau khi đã phải nhận sức ép quá nhiều từ báo chí.

Tất cả chỉ là phỏng đoán, có lẽ chỉ khi nào Mourinho đích thân giải thích, câu hỏi vì sao ông "biến mất" mới có lời giải thích đáng nhất.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm