Messi: Tôi vẫn chơi như mười năm trước đây

04/04/2011 13:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên tạp chí Planete Foot của Pháp, Lionel Messi đã nói về triết lý bóng đá của Barca và khẳng định rằng lối chơi của anh vẫn giống như mười năm trước đây.

Messi nói rằng anh vẫn chơi bóng như mười năm trước đây - Ảnh Getty

“Triết lý bóng đá của Barca phù hợp với tôi một cách hoàn hảo. Ở đây, ngay từ những ngày đầu, điều đầu tiên mà bạn được dạy là triết lý bóng đá của CLB, do đó khi được đôn lên đội một, bạn không hề tỏ ra bối rối. Đó là sức mạnh to lớn của Barca. Tôi nghĩ rằng mình vẫn chơi bóng như 10 năm trước đây mặc dù trên lý thuyết tôi đã trưởng thành về mọi mặt. Thứ bóng đá của tôi vẫn vậy, đó là chơi bóng mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều và không đặt mọi thứ vào kế hoạch”, tờ Marca trích lại lời Messi.

Messi đã khẳng định rằng anh thích thú với cả hai vai trò ghi bàn và kiến tạo. Mùa bóng này, Messi đã có tổng cộng 21 đường chuyền quyết định cho các đồng đội lập công trên mọi mặt trận. Trong đó có 17 đường chuyền là ở Liga, vượt qua kỉ lục của Xavi (16, mùa giải 08/09), 2 ở Champions League, 2 tại Cúp Nhà Vua.

“Tôi sẽ trở nên giận dữ nếu Barca không giành chiến thắng, hay vì lỗi của tôi mà đội bóng phải trả giá. Tất nhiên tôi tự coi mình là một tiền đạo bởi tôi thích ghi bàn, nhưng tôi cũng muốn làm nên những đường chuyền quyết định”, tiền đạo người Argentina nói.

Trong khi đó, trung vệ Gerard Pique, tác giả bàn thắng quyết định giúp Barca đánh bại Villarreal qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 8 điểm, nhấn mạnh rằng đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa vô địch Liga nhưng đã có một bước tiến quan trọng.

“Barca đã có một bước đi quan trọng. Khoảng cách 8 điểm là nhiều, nhưng chúng tôi vẫn chưa vô địch”, Pique nói trước khi khẳng định rằng Barca không bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của những trụ cột như Abidal hay Xavi. “Cho dù thi đấu với bất cứ ai chúng tôi vẫn luôn duy trì được trình độ của mình. Barca nên tự hào vì chiến thắng trước Villarreal. Cả đội bóng đều rất giỏi chúng tôi không quan tâm đến bất cứ sự vắng mặt nào”.

Về thất bại của Real và bàn thắng gây tranh cãi của mình trong trận thắng Villarreal (Pique được cho là đã chạm tay vào bóng trước khi ghi bàn – PV), trung vệ người TBN cho hay: “Thất bại của Real Madrid luôn là một điều ngạc nhiên bởi họ hiếm khi thua trận. Nhưng Barca đã thua trận đầu tiên trên sân nhà mùa này trước Hercules và điều này có thể xảy ra với bất cứ ai. Còn về bàn thắng, tình huống đó diễn ra quá nhanh nên bạn phải kiểm tra lại trên truyền hình để đưa ra nhận định chắc chắn”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm