Messi: ‘Tôi muốn đền đáp Barca’

02/06/2015 08:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bài phát biểu mới đây, Lionel Messi nói rằng anh muốn đền ơn Barca vì “tất cả những gì đội bóng đã làm cho tôi” bằng chiến thắng ở trận Chung kết Champions League.

Messi đã đến sân Camp Nou từ năm 2000 khi Barca đồng ý trả tiền để anh điều trị chứng bệnh thiếu hormone tăng trưởng. Anh ra mắt đội một Barca từ sớm và đã cùng đội bóng đoạt rất nhiều danh hiệu trong một thập kỷ qua. Nhưng Messi, ở tuổi 27, cảm thấy rằng anh vẫn còn nợ Barca.

“Gia nhập Barca rất quan trọng, không chỉ với sự nghiệp bóng đá của tôi, mà còn cả cuộc đời và tính cách của tôi nữa. Tôi đã lớn lên ở đội bóng này và tôi muốn làm thật nhiều thứ để đền đáp lại tất cả những gì Barca đã làm cho tôi”, Messi thổ lộ trên trang chủ của UEFA.


Sự xuất sắc của Messi đã giúp Barca đoạt cú đúp Liga và Cúp nhà Vua mùa này. Và mục tiêu cuối cùng của anh và các đồng đội bây giờ chính là chiếc Cúp bạc Champions League.

“Chung kết Champions League là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều để đến được đây và chúng tôi biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng bởi Juventus là một đội bóng tuyệt vời. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Messi nhận định.

Messi cũng lên tiếng ca ngợi Xavi và Dani Alves, những đồng đội đã gắn bó với anh trong giai đoạn hoàng kim của Barca. Kết thúc mùa này, Xavi sẽ rời Barca trong khi tương lai của Alves vẫn chưa rõ ràng.

“Xavi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Anh ấy có thể chuyền bóng tới bất cứ đâu bạn muốn. Được tập luyện và chơi cạnh anh ấy là một niềm vui với tôi. Còn Dani Alves là hậu vệ cánh số một thế giới. Rất khó để tìm ra một cầu thủ như anh ấy hiện tại”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm