Messi thích chơi bóng đá hơn là được so sánh với Cristiano Ronaldo

08/04/2010 10:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù được cả thế giới bóng đá ca ngợi nhưng tiền đạo của Barca và đội tuyển Argentina  Leo Messi vẫn tỏ ra giản dị và khiêm tốn khi cho rắng mọi thành công của anh đều bắt nguồn từ cả đội bóng và anh thích được chơi bóng hơn là được so sánh với Cristiano Ronaldo. Đó là tuyên bố của Messi với “Barca TV” và tờ “La Gazzetta dello Sport”.

* Anh cảm thấy như thế nào khi ghi bốn bàn trong một trận đấu ?

- Hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tôi đã từng ghi ba bàn trong vài trận và sự thực đó là một cảm giác rất đẹp.

* Anh sẽ ghi năm bàn ở Bernabeu chứ ?

- Thách thức duy nhất của tôi là tiếp tục giúp đội bóng, lúc nào cũng với nỗ lực cao nhất. Tôi không nghĩ đến chuyện khác.

* Tại sao anh không xin thay người để có thể nghỉ ngơi ?

- Vì tôi thích chơi cho đến cuối tất cả các trận đấu.

* Các đồng đội của anh nói rằng anh đã đến mức “chuẩn không cần chỉnh” ?
    
- Tôi còn phải cải thiện hơn nữa. Điều may mắn là đội bóng ủng hộ và yêu quý tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ trưởng thành hơn nữa.

* Pep quan trọng như thế nào đối với anh ?

- Sự tiếp xúc hàng ngày của Pep với cầu thủ là rất gần gũi và điều đó thật tốt cho các cầu thủ bóng đá.


* Barca cần phải như thế nào vào thứ bảy tới, tại sân Santiago Bernabeu ?

- Cần hết sức bình tâm, nhưng bây giờ hãy để chúng tôi sung sướng một lúc sau khi lọt vào bán kết của Champions League.

* Sẽ chỉ là một trận đấu như các trận đấu khác ?

- Trận kinh điển không quyết định tất cả. Còn nhiều trận tiếp theo và mọi việc đều có thể xảy ra.

* Trở lại trận với Arsenal, đó là một trận đấu phức tạp, đúng không ?

- Chúng tôi biết trước là sẽ không dễ dàng. Ngoài ra, trận đấu trở lên nguy hiểm khi họ dẫn trước. Thực tế, ngay cả khi Barca đã dẫn ngược 3-1 chúng tôi vẫn chưa an tâm vì chỉ cần họ ghi thêm được một bàn là chúng tôi lại gay to một lần nữa.

* Anh cảm thấy như thế nào khi người ta so sánh anh với Cristiano Ronaldo ?

- Tôi thích chơi bóng hơn là được so sánh với Cristiano Ronaldo. Chúng tôi không chỉ có một cầu thủ mà là một đội bóng và ngoài ra chúng tôi có may mắn là được tiếp tục chơi tại Champions League. Chơi bóng với những Xavi, Busquets và Iniesta thì mọi chuyện đều trở lên dễ dàng hơn nhiều. Xem họ thi đấu ở tuyến giữa thật thích. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và khi càng hạnh phúc, tôi càng chơi tốt hơn.

* Anh thích vị trí hộ công hiện nay chứ ?

- Tôi cảm thấy thoải mái hơn bởi vì có thể tham gia nhiều hơn vào trận đấu, lên bóng từ phía sau.

* Anh mơ về một trận chung kết như thế nào vào ngày 22/5 tới  ?

- Điều tôi mong muốn là Barca có mặt vào ngày hôm đó còn đối thủ thì tôi không quan tâm.

* Và sau đó là World Cup ?

- Lại thêm một thách thức khác.

* Anh thích chơi cùng cầu thủ nào ở đội tuyển quốc gia ?

- Với Gaby Milito. Cầu trời anh ấy cùng có mặt với tôi. Anh ấy là một người bạn và việc anh ấy được triệu tập vào đội tuyển sẽ tốt cho anh ấy, nhưng HLV mới là người quyết định việc này.

* Anh có thích chơi bóng ở Italia không ?

- Tôi luôn luôn nói rắng điều duy nhất tôi nghĩ hiện nay là được ở lại Barcelona.

Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm