Messi sẽ được giảm án còn một nửa nếu chấp nhận nhượng bộ

17/04/2017 19:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) -Lionel Messi sẽ được giảm án treo giò xuống còn một nửa nếu như tiền đạo người Argentina xuất hiện trong phiên xét xử tại Thụy Sĩ vào tháng tới.

Messi đã bị FIFA treo giò 4 trận và phạt 8000 bảng sau khi bị cáo buộc là chửi trọng tài trong trận thắng 1-0 của Argentina trước Chile hôm 24/3. Tiền đạo 29 tuổi của Barca đã phải ngồi ngoài ở trận thua Bolivia hôm 29/3 và sẽ tiếp tục vắng mặt trước Uruguay, Paraguay và Venezuela.

Nhưng theo tờ La Nacion, Messi sẽ được giảm án treo giò xuống còn một nửa, tức 2 trận, nếu xuất hiện trong phiên xét xử sẽ diễn ra vào tháng sau. "FIFA muốn Messi có mặt ở Thụy Sỹ để tham dự phiên xét xử. Nếu điều đó xảy ra, án phạt dành cho Messi sẽ được giảm xuống còn một nửa", tờ La Nacion viết.


Messi bị cho là đã chửi trọng tài ở trận thắng Chile

Messi bị cho là nổi loạn, chống đối Enrique sau trận thua sốc Juventus

Messi bị cho là nổi loạn, chống đối Enrique sau trận thua sốc Juventus

Trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn cũng như đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, thay vì đoàn kết cùng cả CLB, Messi lại chọn việc ‘nổi loạn’ để chống đối HLV Luis Enrique.


Điều đó có nghĩa là nếu Messi tham dự phiên xét xử ở trụ sở FIFA tại Zurich vào ngày 4/5 tới, anh sẽ chỉ ngồi ngoài ở trận đấu nữa với Uruguay mà thôi. Tại phiên xét xử, cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng sẽ bị yêu cầu giải thích về cách hành xử với trọng tài ở trận đấu với Chile.

Án phạt của Messi được cho là quá nặng nên có thể FIFA đã chấp nhận nhượng bộ, nhưng với điều kiện tiền đạo người Argentina phải xuống nước. Trước đó, đội bóng chủ quản của Messi là Barca cũng đã bày tỏ sự tức giận với quyết định treo giò Messi của FIFA.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm