Messi không được đề cử tiền đạo xuất sắc nhất mùa

19/10/2014 20:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng là phần quan trọng nhất của bóng đá, và do vậy giải thưởng Tiền đạo xuất sắc nhất La Liga 2013-14 cũng đồng thời ghi nhận sự quan trọng của những người được đề cử đối với đội bóng của mình, và đối với giải đấu. Nhưng năm nay sự ghi nhận đã được chú ý một cách bất thường, lý do là bởi Lionel Messi vắng mặt.

3 cầu thủ được BTC La Liga đề cử cho giải thưởng là Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 31 bàn), Diego Costa (Atletico Madrid, 27 bàn), và Carlos Vela (Real Sociedad, 16 bàn). Ronaldo được ghi nhận như đầu tàu của hàng công Real và là vua phá lưới mùa giải, Diego Costa đại diện cho nhà vô địch Atletico với 27 bàn ghi được, còn Carlos Vela bùng nổ cùng Sociedad với 16 bàn thắng để có mùa giải VĐQG tốt nhất trong sự nghiệp.

Đó là những đánh giá mà BTC La Liga đưa ra về 3 ứng viên được đề cử. Tất nhiên, câu hỏi vì sao Lionel Messi không xuất hiện nhanh chóng nổi lên và gây tranh cãi. Không phải bởi sự nổi tiếng của Messi, mà là bởi năm nay đề cử của giải thưởng này hoàn toàn không phải theo kiểu thẳng tắp, dựa trên số liệu như mọi bận. Lionel Messi, người năm ngoái đoạt giải thưởng này cũng có 28 bàn thắng trong mùa 2013-14, hơn cả Costa và Vela.

Lý do thực sự thì chúng ta không thể tự đoán ra được mà phải chờ đến khi những người bỏ phiếu đề cử lên tiếng (hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ không bao giờ biết). Vậy thì hãy xem xét các giả thiết vì sao Messi, người chí ít cũng phải thay thế Vela trong danh sách đề cử, lại không được chọn.

Vì phong độ cá nhân sa sút? Mùa 2012-13 Messi ghi 46 bàn, con số tụt xuống 18 đơn vị trong mùa 2013-14, và người ta tất nhiên chú ý tới điều đó. Nhưng nếu đã đề cử giải thưởng cho mùa 2013-14 thì phải đánh giá thành quả của Messi so với các cầu thủ khác trong cùng mùa đó, chứ không thể so sánh với thành quả của chính Messi mùa trước. Hay là vì phong độ toàn đội sa sút? Barcelona mùa 2012-13 vô địch La Liga nhưng mùa trước trắng tay. Nhưng đây là giải thưởng cá nhân, và chỉ tính theo góc độ cá nhân để xét giải. Hơn nữa, Sociedad của Carlos Vela cũng chỉ đứng thứ 7, ngoài cả khu vực dự Europa League.

Vì lý do scandal trốn thuế của Messi chăng? Cũng có thể lắm. Hay thậm chí là vì Messi chơi cho Barcelona, đội bóng ủng hộ nền độc lập cho Catalunya? Hoàn toàn có thể. Bóng đá TBN thường xuyên bị dây vào các tranh luận chính trị và điều đó cũng ảnh hưởng tới cách nhìn của những người bỏ phiếu cho giải thưởng. Nếu đúng là vậy thì quả thực là bất công cho Messi.

Nói một chút về Vela, 16 bàn của anh không chỉ kém Messi mà còn kém Alexis Sanchez và Karim Benzema. Thậm chí có 2 người khác cùng ghi 16 bàn như Vela, gồm đồng đội Antoine Griezmann và Aritz Aduriz của Athletic Bilbao. Như vậy thì quả thực tiêu chí đề cử giải thưởng Tiền đạo của mùa 2013-14 đúng là khó hiểu thật.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm