Messi: “Barca đã giúp giấc mơ của tôi trở thành sự thật”

23/06/2012 06:38 GMT+7 | Barcelona

(TT&Vh Online) - Siêu sao người Argentina Lionel Messi cho biết ước mơ của thuở thơ ấu chỉ đơn giản là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và anh sẽ mãi mãi biết ơn đội bóng xứ Catalunya.



Messi chỉ muốn chơi bóng ở cấp độ cao nhất - Ảnh AP

Messi gia nhập Barcelona năm 13 tuổi và kể từ khi có trận ra mắt năm 2004, anh đã 3 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cầu thủ 24 tuổi này nói giấc mơ của mình là chơi bóng ở cấp độ cao nhất và đội chủ sân Nou Camp đã mang lại cho anh điều này.

“Từ khi 3 hay 4 tuổi, tôi đã mơ trở thành một cầu thủ bóng đá”, Messi nói với Caracol TV, “Tôi luôn đi dạo với một trái bóng và tất cả những gì tôi muốn là được thi đấu. Suy nghĩ của tôi chỉ hướng về việc làm thế nào để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi không hề nghĩ đến thứ gì khác. Nếu không phải là cầu thủ như lúc này, tôi thực sự chẳng biết mình sẽ ra sao nữa”.

“Tôi không biết Barcelona thấy gì ở tôi, nhưng tôi sẽ luôn luôn biết ơn CLB về những gì họ đã và đang làm cho tôi”, anh tiếp tục, “Ở thời điểm đó, tôi gặp vấn đề với y tế và phải mất rất nhiều tiền để chạy chữa. Nhưng họ đã chi trả toàn bộ và cho tôi cơ hội. Thật tuyệt vời bởi Barca đã khiến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực”.

Messi khuyên các cầu thủ trẻ không nên sớm rời bỏ trường học để theo đuổi đam mê. Anh đã suýt như vậy trong quá khứ nếu không được bố mẹ khuyên can.

“Khi còn nhỏ, tôi không thích học nhưng bố mẹ luôn nhấn mạnh tôi phải học hành tử tế bởi điều ấy rất quan trọng”, ngôi sao Nam Mỹ giải thích, “Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng đắn. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp với một người có học. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá”.

Mọi chú bé đều có giấc mơ thi đấu lại La Liga nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Vì vậy việc học hành sẽ là rất quan trọng”, Messi kết luận.

Hiện tại, Messi và Barcelona là các đại diện ưu tú của Quỹ nhi đồng liên hợp quốc Unicef.


H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm