Maxwell: "Tôi đến Barca không phải để dự bị cho Abidal"

18/07/2009 17:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Vừa trở thành một "cule" sau khi chuyển tới từ Inter Milan, tân binh người Brazil Maxwell ngay lập tức gửi đi thông điệp của anh trong màu áo mới: tới Nou Camp không phải để dự bị cho Abidal ở vị trí hậu vệ trái. 
 
Hợp đồng mà Maxwell vừa ký với Barca có thời hạn 4 năm và trong điều khoản hợp đồng cho phép hậu vệ 27 tuổi này có thể gia hạn thêm 1 năm tùy theo số trận thi đấu của anh cho đội bóng xứ Catalunya. Barca ngay lập tức cũng đã "trói" Maxwell bằng mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 50 triệu euro. Để có được sự phụ vụ của Maxwell, Barca chỉ phải chi ra 4,5 triệu euro trả cho Inter Milan và có thể trả thêm 0,5 triệu euro nữa tùy theo thành tích và đóng góp của hậu vệ người Brazil cho CLB.
 
Maxwell ra mắt ở Barca
 
 
Trước sự chứng kiến của khoảng 3000 CĐV trong buổi ra mắt của anh ở Barca, Maxwell bày tỏ niềm vui được khoác lên mình chiếc áo đấu của "gã khổng lồ" xứ Catalunya: "Đây là giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi hạnh phúc vì đã gia nhập đội bóng mạnh nhất Châu Âu. Tôi biết mình đến đây để thay thế cho Syvinho nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hài lòng với việc ngồi dự bị. Tôi sẽ cạnh tranh một suất đá chính với Abidal cũng như với các cầu thủ khác và tôi nghĩ sự cạnh tranh đó rất tốt cho Barca. Tôi tin  rằng mình không gặp khó khăn gì trong việc thích ứng với lối chơi của Barca vì tôi trưởng thành ở Ajax và ở đó chúng tôi cũng chơi một thứ bóng đá tương tự như ở đây".
 
Ngoài Maxwell, Barca cũng sắp hoàn tất bản hợp đồng thứ 2 đến từ Inter Milan là Zlatan Ibrahimovic. Thật trùng hợp, chân sút người Thụy Điển cũng là đồng đội của Maxwell ở Inter và cả ở Ajax Amsterdam trước đó.
 
HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm