Mất Simeone là mất tất , Atletico!

15/12/2013 12:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một đội bóng nợ nần ngập cổ và luôn bị hai gã khổng lồ bỏ xa, Atletico Madrid đã vươn mình trở thành một thế lực trong 3 năm qua. Thế nhưng, rắc rối sẽ trở lại nếu Diego Simeone ra đi.

Còn ai nhớ Carlo Ancelotti đã nói thế nào khi đặt chân tới Paris vào mùa hè năm 2011? “Tôi đến đây không phải vì tiền, mà vì dự án xây dựng đội bóng ở Paris Saint-Germain hấp dẫn tôi”. Như chúng ta đã biết, Carletto chỉ ở lại sân Công viên các Hoàng tử có 18 tháng.

Lời mời từ quê nhà

Điều này cũng có thể xảy ra với Diego Simeone ở Atletico vào cuối mùa. “El Cholo” có hợp đồng tới tận năm 2017 sau khi đặt bút gia hạn vào tháng 3 năm nay. Đây là điều hiếm thấy ở TBN, hợp đồng HLV thường không kéo dài đến 4 mùa. Atletico đặt trọn niềm tin vào Simeone, bởi 3 năm qua Atletico đã trở thành một thế lực ở La Liga nhờ tài cầm quân và chiêu mộ người tài của ông.

Atletico đang bay cao trong mùa giải này. Họ cùng điểm với Barcelona ở 2 vị trí dẫn đầu và bất bại ở bảng G Champions League (5 thắng, 1 thua) để tiến vào vòng knock-out. Hàng thủ của Atletico chỉ đứng sau AS Roma, Bayern Munich và Lille ở châu Âu về số bàn thua (9 bàn), trong khi hàng công đã có 40 bàn thắng với Diego Costa thăng hoa khi đã có 19 bàn. Nhưng sau mùa giải này, liệu Atletico có duy trì được phong độ như thế?

Nếu Simeone ra đi, dự án lâu dài của Atletico có nguy cơ sụp đổ. Mối đe dọa đến từ đâu? Trước tiên là từ quê nhà của Simeone. Đội tuyển Argentina sắp bước vào vòng chung kết World Cup 2014, và kỳ vọng là rất lớn khi rơi vào bảng đấu dễ và sở hữu dàn sao xịn. HLV đương nhiệm Alejandro Sabella đã thành công trong chiến dịch vòng loại, nhưng chiến tích đó sẽ bị sớm quên lãng nếu Argentina không đi nổi ít nhất là tới bán kết.

Trong trường hợp Sabella thất bại, Diego Simeone sẽ là ứng viên đầu tiên.

Tham vọng đến từ nước Ý

Vấn đề duy nhất cản trở Simeone là LĐBĐ Argentina sẽ trả mức lương khá bèo, bằng 1/3 so với mức Atletico đang trả.

Nhưng như thế không có nghĩa là Atletico đã bớt đi một nỗi lo. Vẫn còn một ứng viên khác mà Simeone có thể lựa chọn, đó là Inter Milan của ông chủ tịch Erick Thohir. Ông trùm truyền thông người Indonesia này quan ngại với khả năng cạnh tranh của Inter Milan ở Serie A khi mùa trước họ đã về đích ở vị trí thứ 9 và mùa giải này thì rất chật vật mới ngoi lên được ngôi thứ tư nhưng bị đội đầu bảng bỏ xa tới 12 điểm. Walter Mazzarri đã làm tốt công việc xét về điều kiện hiện tại, nhưng mùa giải sau hứa hẹn một cuộc cách mạng lớn ở San Siro và nếu Mazzarri không giành được suất dự Champions League mùa này, Diego Simeone có thể được ông Thohir mời mọc.

Môi trường bóng đá Italia không có gì lạ lẫm với Simeone, người khoác áo Lazio và chính Inter khi còn là cầu thủ và giúp Catania thoát khỏi xuống hạng nửa đầu năm 2011. Hơn thế nữa, số tiền mà Inter đề nghị cho ông được dự báo cao hơn cả đề nghị của LĐBĐ Argentina lẫn tiền lương của Atletico.

Sẽ không dễ cho Simeone rời khỏi TBN, bởi công việc ở ĐT Argentina đầy sức ép và cũng rất bấp bênh nếu thành tích không được như kỳ vọng, trong khi nếu đến Inter, Simeone sẽ lại xây nhà từ đầu. Atletico có thể làm nhiều cách để giữ chân Simeone, từ tăng lương và trao thêm quyền hạn, v.v… Tuy nhiên cách tốt nhất để chắc chắn “El Cholo” sẽ ở lại, đó là đội bóng sọc Đỏ - Trắng làm nên kỳ tích ở mùa giải này, hoặc là vô địch La Liga hoặc đi tới bán kết Champions League. Khi mà một ngôi nhà đẹp sắp được xây xong, chẳng ai lại muốn ngừng để đi xây nhà khác từ đầu.

Dự đoán: 3-1

16 Atletico Madrid là một trong 2 đội giành được nhiều điểm nhất ở vòng bảng Champions League với 16 điểm. Đội còn lại là Real Madrid.

51,94% Diego Simeone đang giữ tỷ lệ chiến thắng 51,94% trong tổng số 254 trận đấu trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

139 Atletico đang là CLB để cho đối phương dứt điểm ít nhất ở La Liga với 139 lần. Xếp sau là Barcelona với 147 lần.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm