Marco van Basten: 'HLV nào có Messi, Neymar, Suarez chỉ cần lo phòng ngự'

11/11/2014 16:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ngôi sao Ajax Amsterdam và AC Milan Marco Van Basten mới đây đã rời ghế HLV AZ Alkmaar, đã ca ngợi bộ ba tấn công Neymar da Silva, Leo Messi Luis Suarez của Barca.



Van Basten đánh giá rất cao bộ ba Neymar - Messi-Suarez

Trả lời phỏng vấn trang điện tử Globosporte.com của Brazil, Van Basten ca ngợi Neymar: “Đó là cầu thủ giỏi. Lúc đầu tôi rất chú ý đến Neymar và muốn xem cậu ấy thi đấu vì đã nghe nói về cậu ấy trước đó. Quả thực Neymar đã thuyết phục được tôi ở World Cup 2014. Cậu ấy chơi rất tốt, đáng tiếc là Neymar dính chấn thương. Nhưng tất cả những gì cậu ấy thể hiện là đủ để chứng tỏ rằng cậu ấy đã có những khoảnh khắc khó quên và thực sự tài năng”.

Bình luận về hàng công của Barca hiện tại với bộ ba nguyên tử Neymar, Messi, Suarez, Van Baster nói đùa: “Đội bóng nào có một hàng công như thế này thì HLV chỉ cần lo phòng ngự vì kiểu gì họ cũng sẽ ghi bàn”.

Van Basten còn nhấn mạnh: “Dĩ nhiên quá dễ để nói vậy nhưng hoàn toàn có lí do để tin vào điều đó vì Neymar, Messi, Suarez có thể tạo khác biệt trước bất kỳ đối thủ nào”. Van Basten từng dẫn dắt Suarez ở Ajax nên ông biết rất rõ chân sút người Uruguay. Suarez vừa phải thụ án cấm thi đấu 4 tháng do cắn Chiellini ở World Cup vừa qua. Van Basten tin rằng tân binh của Barca bây giờ đã ý thức rõ về sai lầm mình mắc phải.

“Tôi nghĩ cậu ấy hiểu mình đã có hành vi không đúng mực và sẽ không tái phạm. Nhưng theo tôi làm gãy chân của đối thủ còn tệ hơn là cắn người. Tất nhiên cắn người là không nên nhưng tác hại của nó còn nhẹ hơn so với bạn làm gãy chân đối thủ”. Tôi nghĩ Suarez cần hành xử như một cầu thủ chuyên nghiệp, có tinh thần thể thao chân chính”.

Cuối cùng, cựu tiền đạo từng 3 lần giành giải thưởng Quả bóng vàng trong những năm 90 của thế kỷ hai mươi nói về giải thưởng này: “Theo tôi thì giải thưởng này phải thuộc về một cầu thủ người Đức vì tuyển Đức đã vô địch World Cup. Người xuất sắc nhất của Die Mannschaft tôi nghĩ là Toni Kroos”.

Theo Van Basten, người giành QBV không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng mà anh ta còn phải biết cách dẫn dắt đội bóng tiến về phía trước bằng những phẩm chất của mình, một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt”.

Với câu hỏi quen thuộc: “Messi hay Ronaldo sẽ giành QBV năm nay?”, Van Basten cho biết: “Tôi thích Messi hơn Ronaldo vì cậu ấy tài năng hơn, giàu phẩm chất thiên bẩm hơn nhưng Ronaldo gây ấn tượng vì cậu ấy ghi nhiều bàn thắng. Mỗi khi ra sân, Ronaldo đều tạo khác biệt, ghi bàn. Rất ấn tượng”.

HT

Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm