Marc Bartra: Tự tin hơn để theo bước Puyol

30/03/2015 11:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Marc Bartra được kỳ vọng sẽ là một Carles Puyol mới ở Barca, hay ít nhất cũng trở thành một trung vệ “cây nhà lá vườn” đáng tin cậy của đội bóng xứ Catalunya.

Nhưng khi mùa giải 2014-15 (mùa thứ 6 của Bartra với đội một Barca) đang bước vào chặng cuối người ta vẫn phải đặt ra câu hỏi rằng liệu Bartra đã thoát khỏi cái “mác” tiềm năng ở Camp Nou hay chưa?

Cho tới thời điểm này của mùa giải, Bartra mới được ra sân 10 lần ở Liga, và rõ ràng như thế là chưa đủ với một hậu vệ trẻ được kỳ vọng nhiều như anh. Luis Enrique cũng như những người tiền nhiệm của ông là Tata Martino và Tito Vilanova đều đánh giá Bartra là một trung vệ tốt, nhưng chưa đến mức xuất sắc để được ra sân thường xuyên.

Đó hẳn phải là một tiếng chuông báo động dành cho Bartra và anh nên lo lắng về điều đó. Nhiều tài năng trẻ khác của Barca dù rất tiềm năng nhưng sau đó cũng phải tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác. Ở độ tuổi 24, đã đến lúc Bartra chứng tỏ khả năng của anh một lần nữa, hoặc mãi mãi bị gắn “mác” tiềm năng.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi duy trì được trình độ dù ít được ra sân. Hay tốt hơn là nâng cao được trình độ nếu có thể. Nếu HLV cần tôi, thì tôi luôn sẵn sàng đáp lại. Tôi cần sẵn sàng để giúp đỡ đội bóng bất cứ lúc nào”, Bartra trả lời phỏng vấn mới đây. Hay nói cách khác, Bartra đã tự nhận mình là một “siêu dự bị” và có lẽ là cả sự thiếu tham vọng nữa.

Bất cứ cầu thủ giỏi nào cũng sẽ không chấp nhận rơi vào tình cảnh như của Bartra, cho dù hai đối thủ của anh là Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen đều dày dạn kinh nghiệm hơn. Vấn đề là Bartra dường như đang quá tự ti vào bản thân. Anh luôn chơi tốt mỗi khi được trao cơ hội, vì thế, trung vệ trẻ này cần đặt mục tiêu chiếm suất đá chính thay vì chỉ đóng vai dự bị.

Theo thống kê của Squawka, khi so sánh về khả năng phòng ngự giữa các hậu vệ Barca, Bartra chỉ kém Gerard Pique. Nhưng trong mùa giải này, Bartra chỉ được ra sân nhiều hơn Adriano, Martin Montoya và Douglas, những người bị đánh giá thấp nhất trong số các hậu vệ Barca.

Bartra phải chứng tỏ mình không chỉ bởi vị trí của anh ở Barca, mà còn ở đội tuyển TBN nữa. Nếu Bartra muốn thành công với sự nghiệp quốc tế, anh cần được ra sân thường xuyên. Trong lần triệu tập mới nhất, HLV Vicente del Bosque vẫn gọi trung vệ của Barca, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra nữa nếu Bartra tiếp tục bị giam trên ghế dự bị ở cấp CLB.

Và nữa, bất cứ một đội bóng nào quan tâm đến Bartra sẽ đều muốn chứng kiến một cầu thủ tràn đầy sự tự tin và sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ ai.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm