Luis Suarez: 'Tôi không nằm trong số những người xuất sắc nhất'

01/08/2015 08:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn ESPN FC, tiền đạo Luis Suarez cho biết anh không cảm thấy mình là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới mặc dù vừa có mùa giải 2014-15 xuất sắc trên hàng công Barcelona.

Tiền đạo người Uruguay đã phải vắng mặt 2 tháng đầu tiên của mùa giải vì án treo giò cho hành vi phi thể thao tại World Cup 2014. Tuy nhiên, anh vẫn có riêng cho mình 25 bàn thắng, góp công không nhỏ vào thành tích 122 bàn của bộ ba siêu đẳng Messi – Neymar – Suarez trên mọi đấu trường, giúp CLB xứ Catalunya giành cú ăn 3 huyền thoại.


Bộ 3 hủy diệt Suarez - Neymar - Messi

Trước đó là 2 năm đáng nhớ của Suarez trong màu áo Liverpool khi mùa nào anh cũng đút túi trên 30 bàn thắng. Mặc dù có thành tích ghi bàn rất đáng nể, tiền đạo 28 vẫn cho rằng mình không phải là một cầu thủ hàng đầu của bóng đá thế giới.

“Không, tôi luôn cố gắng đón nhận những lời khen, những điều tốt đẹp từ các fan nhưng tôi không cho rằng mình là người khiêm tốn cũng như là một trong những người xuất sắc nhất”, Suarez cho biết. “Đơn giản là tôi chỉ cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có. Tôi đang ở tập thể xuất sắc nhất và làm những điều mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng ra. Đó là việc mà tôi cống hiến cho tất cả và họ có quyền đưa ra ý kiến của mình”.

Tuy nhiên, Suarez thừa nhận rằng anh luôn phải là người sẵn sàng nhất cho trận đấu để tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng tại Barcelona.

“Bạn đang ở Barcelona và bạn có Messi lẫn Neymar bên cạnh, vì vậy bạn luôn phải là một trong những người xuất sắc nhất”, anh nói. “Tôi có được đặc ân để làm đồng đội của những cầu thủ như vậy, bao gồm cả Iniesta nữa. Nó không khác nào một giấc mơ khi được thi đấu trong một tập thể như Barcelona.

“Góp mặt ở đội bóng xuất sắc nhất thế giới khiến bạn luôn thấy hãnh diện, không phải đơn giản để có thể được xuất hiện ở đây. Vì vậy bạn cần tận hưởng bất cứ khoảnh khắc nào bạn có mặt”.

Trong sự nghiệp của mình, Luis Suarez đã không ít lần gặp rắc rối vì hành động “cắn người” tại Ajax năm 2010, Liverpool năm 2013 và đội tuyển Uruguay năm 2014. Những vết nhơ đó giúp tiền đạo này học hỏi được rất nhiều, anh nhận thấy mình phải kiềm chế hơn và cần nghĩ cho bọn trẻ nhiều hơn.


Liệu những hành vi này còn tái diễn?

“Tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn nhưng tôi nhận thấy mình là người có đủ khả năng để vượt qua những sự việc đó. Tôi luôn cố gắng khiến mọi người nhớ về các bàn thắng của mình nhiều hơn và đó chính là điều mang lại cho tôi niềm hạnh phúc”, Suarez cho biết.

“Tôi không cần điều trị tâm lý, đơn giản tôi chỉ cảm thấy mình phải có ý thức hơn trong mỗi hành động, nghĩ nhiều hơn đến những gì tôi làm. Trước kia, tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ nhưng giờ đây tôi đã bỏ lại được tất cả phía sau, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình thấu đáo hơn trước.

“Sau sự việc tại World Cup 2014, tôi nghĩ nhiều hơn cho con trai và con gái của mình, tôi đã phải giải thích mọi điều với con gái, con trai tôi thì không vì nó còn quá nhỏ. Những điều đã xảy ra dạy tôi rất nhiều bài học. Tôi hi vọng mọi người sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp về tôi hơn là những điều không hay”.

Án phạt cho hành vi tại World Cup đã khiến Suarez không có cơ hội tham gia những trận giao hữu đầu mùa giải trước của Barcelona cũng như tại đội tuyển Uruguay ở kỳ Copa America vừa rồi. Tiền đạo 28 tuổi coi đó là điều giúp anh chuẩn bị cho mùa giải này một cách tốt nhất.

“Năm ngoái là một ngoại lệ. Thật lạ khi không được tham gia quá trình chuẩn bị mùa giải mới cùng toàn đội”, Suarez nói. “Đã 6 năm trôi qua tôi không tham gia đầy đủ quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bởi những giải đấu của đội tuyển, cũng giống như Messi, Mascherano hay Neymar. Copa America khiến bạn không thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải.

“Năm nay mọi thứ khác biệt hoàn toàn năm ngoái, động lực thi đấu cũng nhiều hơn bởi chúng tôi là Barcelona và chúng tôi sẽ phải cố gắng giành mọi chiến thắng”.

Đội chủ sân Camp Nou đã giành tất cả các danh hiệu trong mọi giải đấu mà họ tham dự ở mùa giải trước và Suarez rất quyết tâm giữ vững điều đó trong mùa giải này. Nhưng khi được hỏi về việc liệu Barca có lặp lại thành tích ở mùa trước, Suarez trả lời: “Không, chúng tôi đã tận hưởng những gì giành được ở mùa trước và mọi người sẽ luôn nhớ về nó bởi vì đó là lịch sử.

“Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy năm nay chúng tôi có những cơ hội khác để tiếp tục tạo nên lịch sử, có thể là cú ăn 6 hoặc bảo vệ chức vô địch Champions League. Đó là những mục tiêu mà chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất ở mùa giải này”.

Nguyễn Nam
Theo ESPN FC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm