Luis Enrique: Trọng tài cần được... giúp đỡ

29/01/2017 22:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona đã thoát hiểm trước Real Betis nhờ bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90 của Luis Suarez. HLV Luis Enrique cho rằng đội bóng của ông có thể đã giành chiến thắng nếu các trọng tài có quyết định chính xác hơn.

Barcelona công bằng mà nói đã có một trận đấu bế tắc và thi đấu dưới phong độ. Real Betis với lợi thế sân nhà đã thi đấu lấn lướt và tạo ra được nhiều cơ hội hơn.

“Đội bóng đã thi đấu thiếu thuyết phục. Trong hiệp 2, Real Betis dồn ép chúng tôi. Các cầu thủ đã không thể kiểm soát nhiều bóng. Mọi yếu tố đều rất thuận lợi để thi đấu nhưng họ đã thi đấu tốt còn chúng tối thì không. Kết thúc trận đấu, tôi cảm thấy hài lòng với một điểm có được”, HLV Enrique cho biết.


Real Betis 1-1 Barcelona

Điểm nóng của trận đấu xảy ra ở phút 77. Thời điểm này Barcelona đang bị dẫn 0-1. Trong một đợt tấn công của đội khách, cú tạt bóng của Aleix Vidal đã chạm vào chân một hậu vệ Betis và bay thẳng vào trong khung thành. Hậu vệ Mandi của đội chủ nhà đã lao vào trong khung thành để cứu bóng ra, và trọng tài không công nhận tình huống phản lưới ấy. Nhưng xem lại quay chậm thì có thể thấy rõ rằng Mandi đã phá bóng khi trái bóng ở phía sau vạch vôi gần nửa mét, và rõ ràng Barca đã bị từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

“Bàn thắng ma ư? Tôi đã nhìn thấy bức ảnh của tình huống này. Nhưng có lẽ trọng tài cần có sự giúp đỡ từ công nghệ, dẫu điều đó đem lại lợi thế hay bất lợi cho đội bóng chúng tôi”, HLV Enrique chia sẻ.


Tình huống Barcelona bị từ chối bàn thắng

Với trận hòa này, Barcelona đã có 42 điểm sau 20 vòng đấu. Họ còn kém đội đầu bảng Real Madri 1 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 2 trận. Cuộc đua tới chức vô địch, Barcelona đang gặp không ít bất lợi với phong độ bất ổn.

“Tại biệt với giải đấu? La Liga là giải đấu đòi hỏi sự ổn định. Đội giành chức vô địch sẽ đội thi đấu ổn định nhất. Vì thế lúc này tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn cơ hội”, HLV Enrique nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm